News

6/recent/ticker-posts

Thanh niên “ngáo đá” tự dùng dao giết mình

Bị ảo giác do sử dụng ma túy đá, một thanh niên bất ngờ sử dụng dao cắt cổ, cắt tay mình dẫn tới tử vong. Vụ việc một lần nữa là lời cảnh tỉnh đối với tệ nạn ma túy đang hủy hoại tính mạng của tuổi trẻ.

Ông Phạm Văn Đáng, Trưởng Công an xã Chiến Thắng, huyện An Lão (Hải Phòng) thông tin, khoảng 14h10 ngày 3/3, công an xã nhận được tin báo của nhân dân phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện lạ, tha thẩn trên đường cái, sau đó đi xuống ruộng lúa, phía sau xưởng sản xuất của Công ty Hào Quang, rồi ngã vật xuống ruộng. 
Ông Đáng cùng 2 công an viên và nhân viên Trạm y tế xã vội chạy ra thì đối tượng đã được người dân đi làm cỏ lúa kéo lên bờ. Trên người thanh niên này có nhiều vết cắt sắc lẹm tại vùng cổ và tay nghi là do dao lam gây nên, máu chảy nhiều. Nạn nhân đã được đưa tới Trạm Y tế xã cấp cứu, băng bó vết thương, sau đó chuyển thẳng lên Bệnh viện đa khoa huyện An Lão chi nhánh 2 tại xã Mỹ Đức nhưng quá muộn. Nạn nhân đã tử vong do 2 vết thương ở vùng cổ làm đứt động mạch chủ, mất máu cấp.

Đối tượng dùng dao tự cắt cổ mình giữa đồng được người dân đưa đi cấp cứu

Danh tính nạn nhân được công an xác định tên là Phạm Văn T. (29 tuổi) trú tại thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). T. tử vong nghi do sử dụng ma túy đá dẫn tới ảo giác, rồi dùng dao lam tự cắt cổ, tay mình.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng không phát hiện được bất kỳ con dao nào, ngoại trừ chiếc ví nạn nhân mang theo người có tên Phạm Văn T. (29 tuổi), trú tại thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) và 01 chiếc điện thoại iPhone.
Cuối giờ chiều cùng ngày, vợ T. và người thân đã sang Bệnh viện đa khoa huyện An Lão làm thủ tục nhận thi thể T. sau khi cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong. Tại cơ quan chức năng vợ T. cho biết, T. nghiện ma túy hơn 10 năm nay.
Vụ việc đang được công an Hải Phòng điều tra làm rõ.
Thu Hằng