News

6/recent/ticker-posts

Hai bố con chết thảm trong lúc tắm biển Mũi Nai

Khi đang tắm tại bãi biển Mũi Nai, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang vào chiều 10/7 ông Nguyễn Văn Th. (48 tuổi) và con gái không may bị sóng cuốn và chết đuối.
Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 11/7, ông Trần Chí Dũng -  Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch tỉnh Kiên Giang - xác nhận về thông tin trên.

Một góc bãi biển Mũi Nai, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang. Ảnh: Tuổi trẻ.

Trước đó, ông Th. cùng gia đình đi tham quan thị xã Hà Tiên theo đoàn của Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Tiền Giang tổ chức. Tuy nhiên, lúc sóng cao đột ngột đã cuốn ông Thân cùng con gái và con trai út Nguyễn Minh T. (12 tuổi) ra khỏi khu vực an toàn.
Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ bờ biển Mũi Nai đã lao xuống nỗ lực cứu cháu T. lên bờ. Riêng ông Th. và con gái do có thông tin từ gia đình khẳng định cả hai đều bơi giỏi nên lực lượng cứu hộ chỉ tập trung lo cho cháu nhỏ.
Khi đưa lên bờ cháu T đã chết lâm sàng, nhưng nhờ được cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch và dần hồi tỉnh. Còn ông Th. và con gái không may đã đã bị sóng cuốn ra xa và chết đuối.
Đến khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng thị xã Hà Tiên mới vớt được thi thể ông Th. Và đến hơn 22h tiếp tục vớt được thi thể của cô con gái.
Ngay trong đêm, đoàn tham quan của Sở LĐ-TB&XH Tiền Giang đã tổ chức xe đưa hai nạn nhân xấu số về quê. Đến sáng nay, cháu Tú cũng đã rời Bệnh viện Đa khoa Hà Tiên về quê với mẹ.
Được biết, khu vực bãi biển Mũi Nai thuộc quyền quản lý của Trung tâm Xúc tiến du lịch - thương mại thị xã Hà Tiên. Nơi đây vốn rất ít có sóng lớn, tuy nhiên cứ cách khoảng một, hai năm lại có du khách chết đuối do sóng to đột ngột dù cơ quan quản lý đã căng dây cảnh báo khu vực an toàn trên mặt biển.
Trước đó không lâu, ngày 23/6/2015, báo Dân trí đưa tin, một vụ chết đuối thương tâm khi đi tắm biển xảy ra tại Nghệ An vào chiều ngày 22/6 trên địa bàn xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (Nghệ An).  Nạn nhân là hai chị em ruột tên Trần Thị D. (SN 1999) và Trần Thị Th. (SN 2001) trú ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An.
Theo đó, khoảng 16h30 ngày 22/6, 7 em học sinh trong xã Diễn Ngọc rủ nhau đi tắm biển ở khu vực xóm 4 (xã Diễn Thành). Cả nhóm tắm được một lát thì 5 em lên bờ, riêng 2 chị em Trần Thị D. và Trần Thị Th. vẫn tắm tiếp. Bất ngờ biển nổi sóng lớn có luồng nước xoáy, cuốn hai chị em ra xa và mất tích.
Đến khoảng 14h chiều 23/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai chị em. Vị trí phát hiện thi thể hai em cách nơi xảy ra chết đuối khoảng 5 hải lý.
MẠC NHIÊN