News

6/recent/ticker-posts

Rơi từ giàn giáo công trường Formosa (Hà Tĩnh), một công nhân tử vong

Bị rơi từ giàn giáo công trường Formosa (Hà Tĩnh), một công nhân bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Công nhân đang làm việc tại công trường Formosa

Theo tin tức đăng tải trên báo Thanh Niên Online, Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, sáng 10/7, anh Trần Văn Nghi (21 tuổi, ngụ xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang làm việc trên công trường Formosa thì bất ngờ bị rơi từ trên giàn giáo xuống nền bê tông và bị thương nặng. Ngay tức khắc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh, nhưng đã tử vong.
Chiều 11.7, trao đổi với Thanh Niên Online, đại tá Đặng Hoài Sơn, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã giám định hiện trường và đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này. “Hiện chúng tôi đang trong giai đoạn điều tra vụ việc nên chưa có kết luận cụ thể”, ông Sơn nói.
Trong 4 tháng trở lại đây, công trường Formosa liên tiếp xảy ra nhiều tai nạn lao động nghiêm trọng. 
Theo báo Tiền Phong, ngày 19/1, tại công trường, cầu thang lên xuống của băng chuyền do công ty Posco 2 thi công bị sập làm anh Nguyễn Văn Tuân (SN 1987, trú tại xã Khánh Thành, Yên Thành, Ninh Bình) tử vong tại chỗ. Anh Võ Đình Chiến (SN 1985, trú xã Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị thương nặng. 
Khoảng 20g tối 25/3, giàn giáo đúc bê tông giếng chìm tại công trường công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa bị sập khiến 13 người chết, 29 người bị thương. Sau đúng một tháng, ngày 25/4, tại công trình này lại xảy ra vụ tai nạn lao động làm một người chết. 
Ngày 19/5, Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lee Jae Myeong (62) và Kim Jong Wook (43 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, cán bộ của nhà thầu phụ) về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động.
SÔNG THAO