News

6/recent/ticker-posts

Tự gây tai nạn tử vong vì mải xem... ôtô lao xuống ruộng

Sau khi dừng lại xem được ít phút, anh Chung chạy xe máy đi. Tuy nhiên, vừa đi anh vừa nhìn lại phía sau và không quan sát phía trước nên va chạm mạnh vào phía đuôi xe cứu hộ, ngã xuống đường. Anh Chung sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.
Tin tức trên báo Thanh Niên, ngày 13/7, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông gần ngã 3 đường Võ Nguyên Giáp - Trường Sa làm một người chết.
Theo thông tin ban đầu, trưa 13/7, tại ngã 3 đường Võ Nguyên Giáp - Trường Sa, xe ô tô biển kiểm soát 72N - 4578 do anh Lê Đình Mỹ (ngụ huyện Châu Đức) điều khiển từ đường Trường Sa ra đường Võ Nguyên Giáp để về TP.Bà Rịa, bất ngờ xe bị mất lái và lao thẳng xuống ruộng nước.

CSGT Công an TP.Vũng Tàu đang đo vẽ hiện trường vụ tai nạn hi hữu trên-ảnh: TK/ Plo.vn

Ngay sau đó, lái xe đã gọi điện cho xe cứu hộ đến hiện trường để cẩu xe đưa về sửa chữa.
Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo pháp luật TP.HCM, đến hơn 13h cùng ngày, nhiều người dân đi qua đã dừng lại coi chiếc xe gặp nạn trong đó có anh Đinh Văn Chung (45 tuổi, ngụ phường 12, TP.Vũng Tàu).
Sau khi dừng lại xem được ít phút, anh Chung chạy xe máy honda loại cũ biển số 72-437NB đi. Tuy nhiên, vừa đi anh vừa nhìn lại phía sau và không quan sát phía trước nên va chạm mạnh vào phía đuôi xe cứu hộ, ngã xuống đường. Anh Chung sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.
Đội CSGT công an TP.Vũng Tàu đã đo vẽ hiện trường cả hai vụ tai nạn, sau đó đưa hai chiếc xe về kho tạm giữ tang vật để điều tra xử lý.


Nguồn : Người đưa tin