News

6/recent/ticker-posts

Kết bạn qua Facebook, vào nhà nghỉ giao cấu nhiều lần

CA TP. HCM vừa tạm giữ đối tượng nam 24 tuổi bị gia đình của bạn quen qua Facebook 15 tuổi tố cáo đã giao cấu nhiều lần ở khách sạn.

Gọi con gái vào buồng, dùng vũ lực khống chế hiếp dâm
Lời xin lỗi muộn màng của nữ sinh bán bạn cho “yêu râu xanh”
Vợ con đi vắng, rủ bạn gái về nhà ép “đập đá” rồi hiếp dâm


Ngày 29/11, CSĐT CA Quận 3 (TP.HCM) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Tân Cẩm Hùng (24 tuổi, ngụ Q.3) để điều tra về hành vi "giao cấu với trẻ em".

Trước đó, theo đơn trình báo của bố em Linh Thủy (15 tuổi, ngụ Phú Nhuận) về việc Hùng nhiều lần đưa em vào khách sạn để giao cấu.
Quen nhau qua Facebook, thiếu nữ 15 tuổi cùng bạn trai chịu bỏ nhà đi cùng bạn trai đến nhà nghỉ. Ảnh minh họa
Thủy và Hùng kết bạn trên Facebook từ hồi đầu tháng 6/2015. Sau đó, hai người này gặp gỡ, đưa nhau đi chơi, ăn uống. Đến khoảng giữa tháng 6/2015, Hùng đưa Linh Thủy vào khách sạn trên đường Nguyễn Thông, P.9, Q.3 và thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Được biết, trong thời gian quen Hùng, Linh Thủy thường bỏ học đi chơi nên gia đình đánh em và ngăn cấm chuyện tình cảm. Giận bố mẹ, Thủy bỏ nhà ra công viên Lê Thị Riêng ở.

Sau đó, gia đình đến công viên đưa Thủy về và đã làm đơn tố cáo hành vi của Hùng với CA P.9, Q3.
Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận hành vi của mình.

Một vụ việc tương tự xảy ra ở TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) hồi tháng 5 vừa qua khi đối tượng Võ Xuân Cảnh (SN 1991, ngụ Phường 2, TP. Sa Đéc) cũng dụ dỗ bạn gái 15 tuổi sau khi kết bạn trên Facebook tới nhà trọ để thực hiện hành vi đồi bại.

Theo CA TP. Sa Đéc, Võ Kim Phương (SN 2000, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) sau một thời gian ngắn kết bạn với Cảnh trên Facebook đã bị đối tượng này dụ dỗ, đưa đi chơi.

Sau đó, Cảnh chở Phương tới nhà trọ Minh Nguyệt ở  khóm 3, phường 1, TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) để tâm sự và giao cấu với Phương 2 lần.

Hành động này bị gia đình phát hiện và lập tức thông báo cho lực lượng chức năng tới nhà trọ bắt quả tang.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi