News

6/recent/ticker-posts

Lộ chuyện thiếu nữ trao "trái cấm" khi chìa khóa bị mất

Sau lần ân ái ngoài chuồng bò, Hương giấu chìa khóa để mở cửa cho bạn trai vào phòng ngủ với mình.

Sinh viên trường luật xâm hại bé gái: Lúc khai bị đe dọa, ra tòa nói tự nguyện
Dụ nữ sinh đi học "trong nhà trọ", lãnh 9 năm tù
Những vụ "dính" án hiếp dâm vì người yêu "tự nguyện" dâng hiến

Ngày 11/4, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Hứa Văn Thái (16 tuổi, ngụ xã Tài Văn, huyện Trần Đề) 5 năm tù vì tội Hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là Hương, 13 tuổi.

Theo hồ sơ tố tụng, Thái là người chăn bò cho gia đình Hương. Một đêm tháng 7/2015, hai người hẹn nhau ra chuồng bò để làm "chuyện vợ chồng" vì có quan hệ tình cảm.

Thái tại tòa. Ảnh: CTV.

Lần đó, họ chưa vượt quá giới hạn cho phép vì Hương sợ có thai. Hai tuần sau, thiếu nữ hẹn Thái để tâm sự vào ban đêm rồi tự nguyện mở cửa nhà sau cho bạn trai vào phòng ngủ để "nếm trái cấm".

Vài ngày sau, cha mẹ Hương phát hiện mất chiếc chìa khóa nhà. Họ gặng hỏi cô con gái đang có biểu hiện khác thường thì thiếu nữ thừa nhận việc giấu chìa khóa để mở cửa cho bạn trai vào nhà ân ái.

Vụ việc được mẹ Hương báo công an và người làm công bị điều tra.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.