News

6/recent/ticker-posts

Băng cướp chuyên “săn” các cặp tình nhân trong đêm

Thấy các cặp tình nhân tâm sự trên cầu Phú Mỹ, Sang cùng đồng bọn dùng dao nhọn áp sát cướp tài sản. Ra tay nhanh gọn, chúng rồ ga biến mất như những “bóng ma” trong đêm khuya.
Băng nhóm cướp giật trên cầu Phú Mỹ (bắc qua sông Sài Gòn nối Q.2 và Q.7) do Nguyễn Văn Sang (18 tuổi, trú P.7, Q.8) cầm đầu vừa bị công an quận 2, TP Hồ Chí Minh triệt phá đã xóa tan đi nỗi sợ hãi cho nhiều người, nhất là những cặp tình nhân.
Các “thành viên” trong nhóm của Sang đều đang rất ít tuổi. Người “già” nhất – Nguyễn Huỳnh Hải cũng chỉ mới 25 tuổi. Dù vậy, nhóm cướp luôn ra tay liều lĩnh, đã thực hiện 11 vụ cướp ở các quận 2, 7, 8.
Vào đêm đầu tháng 6/2015, anh Sơn (quê Đồng Nai) cùng bạn gái lên cầu Phú Mỹ tâm sự. Tới 11 giờ tối, 3 nam thanh niên đi xe máy xuất hiện, dùng dao khống chế, cướp gần 1 triệu đồng của cặp tình nhân.

Khi anh Sơn chống cự, đã bị một tên dùng dao đâm vào đùi, đẩy ngã xuống đường rồi bỏ trốn.
Băng cướp tài sản của các cặp tình nhân trên cầu Phú Mỹ.
Tối ngày 28/3/2016, bốn nghi can trong nhóm cướp cũng đã kề dao vào cổ anh Tiến khi anh này đang tâm sự với bạn gái trên cầu Phú Mỹ, lấy đi tiền, điện thoại, xe máy hiệu Exciter.
Nhận định đây là nhóm cướp hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, gây hoang mang cho người dân, công an quận 2 đã thành lập chuyên án mang bí số 316C để đấu tranh triệt phá.
Tuy vậy, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn, khi các nghi can ra tay trong chớp nhoáng, bị hại không nhận diện được.
Qua sàng lọc các đối tượng, nổi bật lên 2 anh em ruột Vũ Phi Long (18 tuổi), Vũ Phi Đạt (17 tuổi, cùng ngụ quận 6). Qua làm việc với CSĐT, cả 2 đã thừa nhận trực tiếp tham gia vào các vụ cướp nói trên.
Cuối tháng 3/2016, cơ quan công an đã bắt giữ thêm hàng loạt các nghi can khác như Nguyễn Văn Sang (18 tuổi), Huỳnh Lê Thái Ngọc (16 tuổi), Trang Hoàng Duy (16 tuổi), Đoàn Quốc Việt (17 tuổi), Thiềm Vũ Điều (16 tuổi), Phan Thanh Trọng (17 tuổi), Kích Nhật Hoài Nam (18 tuổi)…
bang cuop 2
Nguyễn Văn Sang được cho là đối tượng cầm đầu băng nhóm.
Tại cơ quan điều tra, băng cướp gây ra 11 vụ khai, thường đi 4 người trở lên, chở nhau trên xe máy, 2 tên ngồi sau thủ sẵn dao trong áo khoác...
Chúng đi lòng vòng khắp các tuyến đường huyện Bình Chánh ra đường Nguyễn Văn Linh, lên cầu Phú Mỹ hướng qua quận 2 để tìm các cặp tình nhân ngồi tâm sự trên cầu.
Khi phát hiện “con mồi” thì áp sát dùng dao khống chế để cướp, sẵn sàng tấn công nếu nạn nhân chống cự.
Gây án xong, cả nhóm quay ngược lại hướng quận 7 về huyện Bình Chánh để chia tài sản và tụ tập ăn chơi.
Tên các nạn nhân đã được thay đổi