News

6/recent/ticker-posts

Bị ô tô của mình đè chết khi nhảy xuống để tránh tàu hỏa

Khi đi qua đoạn đường sắt không có rào chắn, chiếc xe ô tô đã bị tàu hoả đâm, tài xế và bé trai 14 tuổi nhảy khỏi ô tô nhưng không may trai bị ô tô chèn tử vong.

Ông Phạm Văn Việt, Trưởng thôn 5, xã Gia Phố (Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận: Vào khoảng 21h ngày 23/5, trên địa bàn xóm 5 xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô và tàu hỏa, khiến bé trai 14 tuổi tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên người đàn ông điều khiển chiếc xe ô tô (chưa rõ danh tính và BKS) chở theo một bé trai 14 tuổi. Khi đi qua đoạn đường sắt thuộc địa bàn xã Gia Phố, vì trời tối, lại không có rào chắn nên không phát hiện được tàu hỏa.

Khi thấy tàu hỏa sắp đâm vào, tài xế và bé trai ngồi sau xe nhảy xuống khỏi ô tô để tránh tai nạn.

Tuy nhiên, khi cả hai cùng nhảy xuống, ô tô mất hướng chèn ngang qua người bé trai, dẫn đến tử vong. Nạn nhân được xác định là Cao Anh Tuấn (14 tuổi), trú tại xóm 5, xã Gia Phố.

Vụ tai nạn khiến xe ô tô hư hỏng nặng, tàu hỏa phải dừng lại, làm giao thông đường sắt bị ngừng trệ.

Hiện công an xã đang phối hợp với công an huyện Hương Khê làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.