News

6/recent/ticker-posts

Ngao ngán nhìn BÃI TẮM biến thành BÃI RÁC ở biển Thái Bình

Rác ngập ngụa ở trên bãi biển Cồn Vành Thái Bình đã khiến nhiều người không khỏi lắc đầu ngao ngán.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày là dịp để mọi người mọi gia đình sắp xếp những kỳ nghỉ bên người thân. Nhiều người chọn lên rừng những cũng có những gia đình chọn đi biển để cảm nhận không khí của biển, của mùa hè.
Năm nay, nhiều gia đình cũng đã đổ về các biển như Đồ Sơn (Hải Phòng), Sầm Sơn (Thanh Hóa)… và nhiều biển khác. Trong đó cũng có nhiều người đã về với biển Cồn Vành, Thái Bình.
Mới đây, trên fanpage Tỉnh Thái Bình có chia sẻ những hình ảnh rác ngập ngụa do bạn Trần Hoàng Yến chia sẻ.

Hình ảnh này đang được nhiều diễn đàn chia sẻ lại. 
Theo đó, bạn này đã chụp lại được những cảnh tượng xấu xí tại nơi đây với dòng status là những câu thơ tràn đầy sự thất vọng:
"Chưa đi chưa biết Cồn Vành
Đi rồi mới thấy tanh bành ra ri
Ôi thôi rồi, biển Cồn Vành sinh thái
Đến nơi rồi mới hãi hết hồn".
Trong ảnh, có thể thấy người dân vô tư vui chơi còn bãi biển thì ngập rác nào là vỏ dừa, túi nilon, vỏ bim bim…
thai-binh-1462185462
thai-binh-4-1462185461
thai-binh-3-1462185461
Biển ngập tràn rác thải khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán (Ảnh fanpage: Tỉnh Thái Bình).
Hình ảnh được đăng tải đã nhanh chóng được các fanpage khác chia sẻ lại với những bình luận bày tỏ sự thất vọng về ý thức của người dân đi chơi, bên cạnh đó người đăng tải bức ảnh cũng cảm thấy thất vọng với sự quản lý của Ban quản lý bãi biển.
Là một người có mặt ở Cồn Vành vào ngày hôm qua (1/5) Cao Tuyết Phong bày tỏ: "Mình đã đi và đã quá thất vọng vì cảnh này".
Nickname Đ.B thì bày tỏ: "Là một người con Thái Bình nhìn mà thấy buồn quá".
Bạn Bảo Châu cũng tỏ rõ sự thất vọng: "Đây là hình ảnh của biển Cồn Vành chiều qua mình xuống cũng bẩn đúng như này, đã thế còn tắc đường mấy tiếng không thể đi nổi, kinh sợ chừa từ nay không xuống đó nữa".
Nhìn cảnh tượng trên, facebooker Tiến Nguyễn chỉ thốt lên: "Bãi rác hay bãi tắm".
Đây không phải là lần đầu tiên vấn đề về ý thức bảo vệ môi trường của con người bị nhiều người nói gay gắt. Trước đó, cứ mỗi dịp đám đông tụ tập là lại xảy ra cảnh tượng đáng buồn này.
Thông qua hình ảnh này, nhiều người cũng chỉ mong muốn người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường.