News

6/recent/ticker-posts

Xe tải lật ngửa khi lao dốc, 3 người chết, 7 người bị thương

Khi đang lao dốc trên quốc lộ 15C, đoạn qua Mường Lát, Thanh Hóa, xe tải bất ngờ đâm vào ta luy âm và lật ngửa. Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 7 người bị thương.
Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 2/5, trên quốc lộ 15C, đoạn qua xã Trung Lý (huyện vùng cao Mường Lát, Thanh Hóa), khi chiếc xe tải do Nguyễn Văn Cao (22 tuổi, ở xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) điều khiển chạy hướng huyện Quan Hóa lên Mường Lát.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Q.An.
Đến bản Táo (xã Trung Lý), chiếc xe đang xuống dốc thì bất ngờ đâm vào taluy âm và lật ngửa "chỏng vó". Lúc này, trên xe có 10 người, 3 người ngồi trong cabin và 7 người ngồi trên thùng xe.
Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ và 7 người trọng thương, được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu. Theo Công an xã Trung Lý, chiếc xe bị nạn thuộc doanh nghiệp tư nhân Sinh Lốp (có địa chỉ tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).
Đến chiều 3/5, 7 nạn nhân vẫn đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.
xe-lat-2
Xã Trung Lý (huyện Mường Lát) - nơi xảy ra vụ tai nạn cách TP Thanh Hóa gần 200 km về phía Tây Bắc. Ảnh: GM.
Danh tính các nạn nhân tử vong:
Bàn Văn Minh (64 tuổi), Hà Thị Chuyên (38 tuổi) và Vi Thị Luyến (40 tuổi, cùng ở huyện Quan Hóa, Thanh Hóa).
Bảy người bị thương gồm:
Vi Văn Dược (40 tuổi), Vi Văn Dợ (40 tuổi), Lò Văn Ngợi (50 tuổi), Vi Văn Thời (40 tuổi), Lò Văn Phú (27 tuổi), Vi Văn Hậu (29 tuổi, cùng ở huyện Quan Hóa) và Nguyễn Văn Cao (22 tuổi, ở xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân).