News

6/recent/ticker-posts

Bị chồng đánh bằng tuýp sắt, vợ sẩy thai

Tàn cuộc rượu, An về nhà ở huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) trong tình trạng nồng nặc hơi men chửi bới rồi dùng tuýp sắt đánh vợ đang mang thai phải nhập viện cấp cứu giữa đêm.

Ngày 21/5, gia đình ông Võ Quyền gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng Quảng Ngãi bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho con gái Võ Thị Thu Hồng (34 tuổi, ngụ xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành) vì bị chồng đánh gây thương tích nặng dẫn đến sẩy thai.

Chưa hết đau đớn, chị Hồng thuật lại ngày 18/5, trong lúc bán thịt heo trước nhà, mẹ chồng là bà Võ Thị Lựu yêu cầu sang nhà nấu cơm cho người con rể ở Tây Nguyên mới về ăn trưa. Do đang bận, chị nhờ mẹ chồng nấu giúp.

"Cho rằng tôi không vâng lời, mẹ chồng tức giận chửi lười biếng. Phận làm con dâu mình cố gắng chịu đựng, ai ngờ bà cầm dép đánh lên đầu tôi. Sau đó mẹ dựng chuyện bảo chồng tôi phải dạy vợ cho chừa", nạn nhân kể.

Chị Hồng bị thương tích nặng ở vùng mặt sau khi bị chồng dùng tuýp sắt đánh. Ảnh gia đình cung cấp.

Tối 19/5, tàn cuộc nhậu, Võ Tấn An(chồng chị Hồng) về nhà trong tình trạng nồng nặc hơi men. Anh ta chửi bới, gọi vợ thức dậy giữa đêm khuya gặng hỏi tại sao hỗn láo với mẹ rồi bất ngờ dùng tuýp sắt dài 1,5m đánh vào đầu, tay chân gây thương tích nặng.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương chạy đến giải vây đưa chị Hồng đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi khâu 5 mũi ở vùng trán, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Nghĩa Hành chuyển nạn nhân lên tuyến trên cấp cứu.

Các bác sĩ nhận định, thai nhi hơn 3 tháng tuổi của chị Hồng bị tác động mạnh dẫn đến tử vong. "Nhiều năm qua, mẹ chồng và chồng liên tục chửi bới, đánh đập nhưng vì các con tôi nhẫn nhịn. Giờ đứa con trong bụng có tội tình gì mà họ nhẫn tâm như vậy, tôi không thể nào tha thứ", chị Hồng đau khổ.

Trao đổi với Zing.vn, ông Vũ Lê Vinh - Chủ tịch UBND xã Hành Trung xác nhận, những năm gần đây, gia đình chị Hồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nhưng chỉ dừng lại mức cãi vã với chồng, mẹ chồng.

"Do uống rượu bia say xỉn nên lần đầu tiên anh An mới dùng tuýp sắt đánh vợ gây thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu. Công an huyện Nghĩa Hành đã triệu tập anh An để điều tra về nạn bạo hành gia đình", vị chủ tịch xã cho hay.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Nghĩa Hành đã triệu tập ông An để làm rõ hành vi đánh vợ gây thương tích. "Cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ, xác minh thêm thông tin từ các nhân chứng. Nếu đủ cơ sở vụ việc nghiêm trọng, chúng tôi sẽ khởi tố vụ án, bắt giữ nghi can để xử lý hình sự”, đại diện Công an huyện Nghĩa Hành nói.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.