News

6/recent/ticker-posts

Đánh công an vì không được hát karaoke loa kéo

Bị nhắc nhở vì hát karaoke loa kéo gây ồn lúc rạng sáng, Nguyễn Văn Tùng, 39 tuổi, cùng nhóm bạn tấn công thượng úy công an, nhốt dân phòng.

Ngày 6/8, Tùng bị Công an huyện Bình Chánh bắt giam về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ. Cảnh sát đang truy bắt 3 bạn nhậu của bị can.



Theo điều tra, rạng sáng tuần trước, Tùng cùng 3 người nhậu và hát karaoke bằng loa kéo ở ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Bị "tra tấn" bởi tiếng ồn không thể ngủ, người dân báo chính quyền.

Thượng uý cảnh sát khu vực cùng hai dân phòng đến nhắc nhở, yêu cầu nhóm nhậu tắt nhạc. Khi tổ công tác vừa quay lưng, Tùng và bạn tiếp tục bật nhạc hát.

Quay lại yêu cầu nhóm này chấp hành nhưng họ không hợp tác, tổ công tác ghi hình làm bằng chứng xử lý. Tùng và nhóm bạn bị cho là thách thức, dùng điếu cày xông vào tấn công thượng úy, giật điện thoại, kéo một dân phòng vào trong nhà, khóa cửa nhốt.

Tùng và bạn buộc nam dân phòng viết giấy nhận là "tự ý xông vào nhà cướp" nhằm uy hiếp tổ công tác. Nhiều cảnh sát được huy động đến, Tùng mở cửa thả người nhưng 3 bạn nhậu đã chạy thoát bằng lối khác.

Năm 2018, UBND TP HCM chỉ đạo các sở ngành, quận huyện cung cấp đường dây nóng để người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn; thành lập tổ phản ứng nhanh để kịp xử lý.

Họp HĐND đầu tháng 7, bà Tô Thị Bích Châu (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM) cho rằng, tình trạng hát karaoke di động đang trở thành vấn nạn, gây bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Bà Châu đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các cấp thường xuyên kiểm tra và kiên quyết xử lý triệt để theo NĐ167/2013 của Chính phủ.

Điều 6 Nghị định 167 quy định, hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng từ 22h hôm trước đến 6h hôm sau, thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 100.000-300.000 đồng.

Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu vực thông thường (khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính) là: 70dBA (từ 6h đến 21h) và 55dBA (21h đến 6h).