News

6/recent/ticker-posts

Khởi tố vụ án xe container lao chồm lên nóc đè bẹp ôtô con, 3 người chết

Tại cơ quan công an, tài xế Lê Thế Tuyển (32 tuổi) khai do buồn ngủ, không làm chủ được tay lái nên đã đâm vào ôtô Kia Cerato khiến ba người tử vong, một người bị thương.

Tài xế Lê Thế Tuyển tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 5-8, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế Lê Thế Tuyển (32 tuổi, quê Hải Phòng) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điều 260 Bộ luật hình sự 2015.

Tại cơ quan công an, Tuyển khai nhận khoảng 1h15 ngày 4-8, Tuyển lái chiếc xe trên đi từ huyện An Dương, Hải Phòng đến khu vực quận Long Biên, TP Hà Nội để nhận hàng.

Khi đến gần khu vực ngã tư Sài Đồng - Nguyễn Văn Linh, do buồn ngủ, Tuyển đã không làm chủ được tay lái nên đã gây ra vụ tai nạn.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, khoảng 4h sáng 4-8, xe container BKS 15C-114.66 kéo theo rơmooc BKS 15R-046.41 do Lê Thế Tuyển (32 tuổi, trú ở xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đi đến khu vực cột đèn 4/14 QL5, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên thì mất kiểm soát đã chồm lên nóc xe ôtô con Kia Cerato, BKS 30E-925.52.

Chiếc ôtô con tiếp tục bị đẩy lên, va tiếp vào đuôi một xe đầu kéo kéo theo rơmooc đi cùng chiều phía trước.

Cú đâm mạnh khiến 3 người trên xe ôtô gồm anh Nguyễn Hoàng Dương (21 tuổi), Nguyễn Ánh Pháp (24 tuổi) và Nguyễn Văn Hoàng (34 tuổi) đều ở Long Biên, Hà Nội tử vong tại chỗ.

Nạn nhân nữ Đào Thị Nga (27 tuổi, tổ 15 phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) bị văng ra ngoài trọng thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, lái xe container Lê Thế Tuyển đã đến Công an quận Long Biên đầu thú. Tiến hành xét nghiệm máu của Lê Thế Tuyển xác định âm tính với chất ma túy, nồng độ cồn trong khí thở là 0.000mg/l.

Theo thông tin từ hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ, trước khi xảy ra tai nạn, lúc 3h26 ngày 4-8, xe đầu kéo chạy với tốc độ 48km/h, 10 giây sau xe giảm tốc độ xuống 36km/h và còn 0km/h ở 10 giây tiếp theo.