News

6/recent/ticker-posts

Truy nã người phụ nữ thuê 2 sát thủ giết người với giá 300 triệu

Để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, Trần Thị Xuân Hương, 46 tuổi, thuê hai sát thủ nổ 4 phát súng giết một người đàn ông với giá 300 triệu đồng. Cơ quan công an đã ra quyết định truy nã bị can.

Bị can Trần Thị Xuân Hương bị truy nã vì thuê sát thủ giết người - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 12-8, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đang truy nã bị can Trần Thị Xuân Hương (46 tuổi, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) để điều tra về tội "giết người".

Theo điều tra, do mâu thuẫn cá nhân, Trần Thị Xuân Hương (46 tuổi, trú tại Hà Nội) thuê Phạm Tuấn Hải (35 tuổi) và Tô Thanh Hiệp (32 tuổi, cùng trú tại Hải Phòng) để giết anh N.V.M. (38 tuổi, trú tại Gia Lâm, Hà Nội), với giá 300 triệu đồng.

Khoảng 18h ngày 11-1-2020, khi thấy anh M. đang đi xe máy đến cổng Khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp, Hải và Hiệp dùng súng bắn liên tiếp 4 phát vào người nạn nhân. Ngay sau đó, anh M. được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Gia Lâm đã vào cuộc điều tra. Ngày 15-1, Hải và Hiệp bị công an bắt giữ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 7-2, công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Xuân Hương về tội giết người. Tuy nhiên Hương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 17-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Thị Xuân Hương.

Cơ quan công an kêu gọi nếu phát hiện Hương, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự (số 7 Thiền Quang, Hai Bà Trưng), Công an huyện Gia Lâm (Đội cảnh sát hình sự, SĐT: 0936366246), tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook "Công an thành phố Hà Nội".