News

6/recent/ticker-posts

Bắt khẩn cấp kẻ đâm gục người tình để cướp tài sản

Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) vừa bắt khẩn cấp Đinh Đình Dũng (sinh năm 1980, ở xã Hải Sơn) để điều tra vụ đâm người tình trọng thương để cướp tài sản.

Đinh Đình Dung và hung khí gây án - Ảnh: Cổng TTĐT Công an Hải Phòng

Sáng 4-9, theo nguồn tin từ Công an thành phố Hải Phòng, Công an quận Đồ Sơn vừa bắt nghi phạm đâm người tình trọng thương để cướp tài sản.

Cụ thể, khoảng 18h30 ngày 1-9, tại khu vực đồi Độc, người dân tổ dân phố Đông, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn phát hiện 1 phụ nữ ngoài 30 tuổi bị thương tích nặng với nhiều vết đâm trên người. Ngay lập tức, người dân đã trình báo công an.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Đồ Sơn đã đến hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là chị T.T.H. (sinh năm 1983, ở phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn). Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, nơi xảy ra vụ việc lại khá hoang vu, ít người qua lại, trời lại chập choạng tối, nếu không nhanh chóng thu thập chứng cứ thì việc điều tra sẽ gặp rất nhiều khó khăn, lực lượng phá án đã nhanh chóng thu thập thông tin, khám nghiệm hiện trường.

Từ những chứng cứ và dấu vết thu được, cơ quan điều tra xác định Đinh Đình Dũng (sinh năm 1980, ở xã Hải Sơn, Đồ Sơn) có nhiều nghi vấn.

Đến khoảng 20h cùng ngày, tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Sơn, các trinh sát phát hiện và bắt giữ Dũng khi đang trên đường lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận có quan hệ tình cảm với chị H. Do đang nợ tiền nhiều người nên nảy sinh ý định hẹn gặp chị H. để cướp tài sản.

Khoảng 17h30 ngày 1-9, Dũng chuẩn bị 1 con dao gấp và hẹn gặp chị H. tại khu vực đồi Độc. Tại đây, sau khi 2 người có quan hệ tình cảm, Dũng đã dùng dao đe dọa lấy tài sản của chị H.

Thấy chị H. chống cự, Dũng bóp cổ và dùng dao đâm liên tiếp vào vùng bụng chị H..

Sau đó thấy H. không còn cử động, Dũng dùng bạt phủ lên người chị và lấy đi một số tài sản gồm: 1 nhẫn vàng, 1 đôi bông tai, 1 dây chuyền, 1 điện thoại di động, 1 xe máy rồi rời khỏi hiện trường. Số tài sản lấy được, Dũng đem đi bán ở một số địa điểm khác nhau rồi bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau khoảng 30 phút xảy ra vụ việc, tổ công tác đã thu giữ toàn bộ số tài sản nêu trên.