News

6/recent/ticker-posts

Lãnh 6 năm tù vì giành chỗ ngủ đâm người khác thủng phổi

Chỉ vì giành chỗ ngủ, nhóm công nhân đã đánh nhau ở lán trại dẫn đến Đức Anh cầm kéo đâm Luật thấu ngực, thủng phổi.

Đức Anh lãnh 6 năm tù tội giết người

Sáng 1.9, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án giành chỗ ngủ, dùng kéo đâm đồng nghiệp là công nhân xây dựng.

HĐXX tuyên phạt Hoàng Đức Anh (36 tuổi, ngụ xã Nghĩa Yên, H.Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) 6 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 25.9.2019, nhóm công nhân xây dựng công trình trên đường Trương Quốc Dụng (P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) mâu thuẫn về việc giành chỗ ngủ nên đánh nhau.

Trong đó, Cao Văn Luật (34 tuổi) đấm nhiều cái vào mặt Đức Anh. Trương Văn Phúc (29 tuổi, cùng ngụ xóm 4A xã Nghĩa Mai, H.Nghĩa Đàn) thấy vậy cũng tham gia cùng Luật đánh hội đồng Đức Anh.

Mọi người can ngăn thì Đức Anh đến ba lô của mình, lấy kéo dài 10cm quay lại đâm một nhát trúng ngực trái của Luật.

Luật gục xuống, Đức Anh bỏ đi ra cửa lán trại còn mọi người đưa Luật đi cấp cứu, hậu quả Luật bị vết thương thấu ngực trái, dập phổi, thương tích 14%.

Theo HĐXX, trong vụ án giành chỗ ngủ đâm người này, bị hại cũng có một phần lỗi và bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo cũng tự nguyện khắc phục hậu quả, do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo 6 năm tù.