News

6/recent/ticker-posts

Nhậu xong trốn lại quán, nửa đêm vào phòng nữ chủ quán hiếp dâm, cướp tài sản

Thấy chủ quán ở một mình tại quán, sau khi nhậu Lê Thanh Thành trốn lại, nửa đêm khống chế chủ quán thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Bị can Lê Thanh Thành tại cơ quan công an - Ảnh: BÌNH AN

Ngày 16-9, Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết vừa khởi tố bị can đối với Lê Thanh Thành, 30 tuổi, trú tại phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn để điều tra về hành vi “hiếp dâm” và “cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu của Công an thị xã Nghi Sơn, sáng 28-8, đơn vị nhận được tin báo của chị L.T.M., trú tại phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn về việc chị bị một người đột nhập vào nhà khoảng 4h30 cùng ngày, dùng kéo khống chế, hiếp dâm, cướp một nhẫn vàng và 4 triệu đồng.

Sau nhiều ngày điều tra, Công an thị xã Nghi Sơn đủ chứng cứ cáo buộc Lê Thanh Thành là thủ phạm gây ra vụ hiếp dâm và cướp tài sản của chị M. rạng sáng 28-8.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thành khai nhận tối 27-8, Thành cùng một số bạn đến quán của chị M. ở phường Hải Thượng nhậu đến gần 1h sáng. Lúc ra về, thấy chị M. ở một mình tại quán nên Thành nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Thành trốn vào phòng tại tầng 1 của quán ngủ đến hơn 4h sáng. Tỉnh dậy, Thành trèo lên tầng 2 nơi chị M. ngủ để trộm túi đựng tiền thì bị chị này phát hiện.

Thành chạy sang phòng bên cạnh lấy chiếc kéo khống chế chị M., dùng băng dính trói hai tay, bịt miệng chị M., lấy chiếc áo bịt mặt chị M. để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi hiếp dâm nạn nhân, Thành lấy chiếc nhẫn vàng trên tay và 4 triệu đồng của chị M. rồi bỏ trốn.