News

6/recent/ticker-posts

'Giăng bẫy' lừa cô gái trẻ đến thuê phòng trọ để hiếp dâm, cướp tài sản

Qua mạng xã hội, Nguyễn Thành Trung 'giăng bẫy' lừa cô gái 26 tuổi đến xem phòng trọ với ý đồ khống chế để hiếp dâm, cướp tài sản gồm điện thoại, tiền và xe máy.

Nguyễn Thành Trung - Ảnh: A.X.

Ngày 1-10, nguồn tin của PV xác nhận Công an quận 12 (TP.HCM) đã khởi tố Nguyễn Thành Trung (27 tuổi), P.H.T.T. (17 tuổi), H.N.H. (15 tuổi, cùng ngụ quận 12), Nguyễn Thị Lý (22 tuổi, quê Tây Ninh) về các hành vi hiếp dâm, cướp tài sản, không tố giác tội phạm.

Thông tin ban đầu, khoảng tháng 9-2020, Trung lên Facebook để tìm phụ nữ có nhu cầu thuê phòng trọ, lừa đưa vào khách sạn nhằm cướp tài sản.

Trung tạo tài khoản Facebook rồi nhắn tin qua tài khoản của một cô gái 26 tuổi, nói dối là có phòng trọ cho thuê, hẹn đến xem phòng.

Tối 18-9, Trung  đi xe  máy đến một khách sạn trên đường TTN01 (P.Tân Thới Nhất) thuê phòng rồi đứng tại bãi xe khách sạn đợi.

Lát sau, cô gái tên X. đi xe máy đến gửi tại bãi xe khách sạn. Khi vào phòng, cô này đang xem nhà vệ sinh thì bị Trung xô té xuống sàn nhà, đánh vào mặt, bóp miệng không cho nạn nhân tri hô. 

Nạn nhân chống cự quyết liệt, khi thấy Trung định xâm hại mình, nạn nhân van xin nói đang "đến tháng". Lúc này, Trung ép buộc nạn nhân phải kích dục cho mình. Dù nạn nhân kiên quyết từ chối nhưng Trung vẫn ngoan cố ép phải làm theo.

Trung lấy điện thoại của nạn nhân, trói tay chị này. Trung gọi T. bảo lấy dây và khăn mang đến khách sạn để trói người rồi chạy xe của Trung về nhà. Trung còn bảo T. rủ H. đi cùng. Nghe Trung hứa sẽ cho mỗi người 500 ngàn đồng, T. và H. liền làm theo.

Sau đó, T. chở H. đến khách sạn. T. mang khăn và dây chuẩn bị sẵn lên phòng rồi lấy xe của Trung về.

Sau khi T. ra khỏi phòng, Trung kéo chị X. ra khỏi nhà vệ sinh lục túi quần nạn nhân lấy 263.000 đồng rồi trói chân, tay, nhét khăn vào miệng cô này.

Trung lấy xe của nạn nhân tẩu thoát cùng đồng bọn. Chiếc xe của nạn nhân sau đó được gửi tại bãi giữ xe của một bệnh viện.

Rạng sáng 19-9, sau khi được nhân viên khách sạn giải cứu, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. 

Trung sau đó gọi điện cho bạn gái là Lý nói đã lấy được 1 xe và 1 điện thoại. Cả hai mang điện thoại của nạn nhân đi cầm được 2 triệu đồng.  Đến ngày 22-9, nhóm trên lấy xe của nạn nhân từ bãi giữ xe của bệnh viện mang đến phòng trọ của Lý gửi lại. 

Hai hôm sau, khi nhóm trên đang có mặt tại tiệm Internet ở phường Hiệp Thành thì Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 bất ngờ xuất hiện đưa về trụ sở để điều tra.