News

6/recent/ticker-posts

"Phi công trẻ" dùng clip "nóng" ép nạn nhân phải đi khách sạn hoặc đưa 50 triệu

Sau khi có được video cảnh nhạy cảm của nạn nhân, Giàu đe dọa bắt nạn nhân phải đi khách sạn hoặc đưa 50 triệu đồng nếu không sẽ tung video lên mạng xã hội.

Đối tượng Lê Tuấn Giàu bị hiệp sĩ bắt giữ 

Ngày 30/9, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, tỉnh Bình Dương đã bàn giao đối tượng Lê Tuấn Giàu (SN 1990, quê tỉnh Đồng Tháp) cho Công an phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để điều tra, xử lý về hành vi dùng clip “nóng” đe dọa, tống tiền phụ nữ.

Trước đó, khoảng 8h sáng 28/9, chị N.T.P., SN 1990, quê tỉnh Đồng Tháp, hiện tạm trú phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đến gặp đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, trình báo việc bị Giàu dùng clip, hình ảnh nhạy cảm đe dọa tống tiền, tình xúc phạm đến danh dự.

Theo chị P., chị quen Giàu trên mạng xã hội. Lúc nói chuyện, Giàu "nổ" mình là đại gia và ngỏ ý muốn đi chơi với chị P., hứa sẽ cho 10 triệu đồng.

Sau khi có được video cảnh nhạy cảm của nạn nhân, Giàu tiếp tục yêu cầu chị P. đi khách sạn nhưng không được chị P. đồng ý.

Từ đó, đối tượng chuyển sang hăm doạ sẽ tung clip “nóng” lên mạng. Nếu muốn yên chuyện, chị P. phải đưa cho Giàu 50 triệu đồng.

Khi Giàu đang nhận tiền từ nạn nhân tại bến xe Bình Dương thì bị đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải ập đến bắt giữ giao cho công an địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Công an phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một) đã lập biên bản số tiền 50 triệu đồng cùng các bằng chứng liên quan từ nạn nhân cung cấp.