News

6/recent/ticker-posts

Bắt 'đại ca' Thái Lâm và hai 'đệ tử'

Ngày 5-11, Công an tỉnh Thái Bình thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam băng nhóm giang hồ do 'đại ca' Vũ Văn Thái cầm đầu tại huyện Tiền Hải, có hành vi phạm tội cưỡng đoạt tài sản.


Theo Công an tỉnh Thái Bình, ngày 4-11, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Thái (thường gọi Thái Lâm, 43 tuổi, trú tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải) để điều tra về hành vi có dấu hiệu tội phạm "cưỡng đoạt tài sản".

Cùng bị khởi tố và bắt tạm giam với Thái còn có hai đàn em khác là Trần Văn Quân (30 tuổi, trú tại thôn Văn Hải, xã Đông Phong, huyện Tiền Hải) và Lại Xuân Hoàn (32 tuổi, trú tại thôn Phong Lai, xã Đông Phong, huyện Tiền Hải).

Trước đó, năm 2016, Vũ Văn Thái cũng đã bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt 5 năm tù giam về tội "cưỡng đoạt tài sản" và "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Hoạt động của băng nhóm tội phạm do Thái cầm đầu thường gắn với việc đe dọa, cưỡng ép để lấy tiền "bảo kê" đối với các công ty, doanh nghiệp, nhà thầu và cơ sở kinh doanh, buôn bán trên địa bàn.