News

6/recent/ticker-posts

Mang 'đại ca' ra dọa nhau, kẻ lãnh 2 nhát dao, người nhận án tù

Trong lúc nhắn tin trên mạng xã hội, Hướng mang "đại ca" ra dọa Cường, bị Cường gọi đồng bọn đến tận phòng trọ đánh hội đồng và áp tải Hướng đi tìm "đại ca" để... đánh tiếp.  


Hướng lãnh 6 năm 6 tháng tù

Chiều 22.9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người vì mâu thuẫn mang "đại ca" ra dọa nhau trên mạng xã hội.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quang Hướng (18 tuổi, ngụ xã Quế Mỹ, H.Quế Sơn, Quảng Nam) mức án 6 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, rạng sáng 2.11.2020, Tân Vĩnh Cường (ngụ TT.Khâm Đức, H.Phước Sơn, Quảng Nam) rủ Bùi Hồng Công Thái (cùng 17 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) và Phạm Trần Khánh Minh (22 tuổi ngụ xã Quế Xuân, H.Quế Sơn) đến phòng trọ 301 Âu Cơ (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để đánh Hướng.

Nguyên do, Cường và Hướng nhắn tin qua mạng xã hội, chửi nhau, Hướng dọa sẽ gọi "đại ca" của Hướng cho Cường bài học.

Nhóm Cường cầm gậy đập cửa, lúc đó Hướng đang nằm với người yêu là H.T.H.A (21 tuổi, ngụ xã Quế Long, H.Quế Sơn) nghe tiếng động ra mở cửa thì bị nhóm Cường ập vào đánh hội đồng.

Thái bị đánh phủ đầu nên thất thế, bị Cường ép dẫn đi tìm "đại ca" của Hướng tên Bin (chưa rõ lai lịch) để dạy cho Bin bài học về giáo dục đàn em (!).

Trong lúc mặc áo, Hướng bất ngờ lấy dao trong phòng trọ xông ra đâm trúng vai Cường. Minh cầm cây đánh trả nhưng Hướng né được và tiếp tục đâm dao trúng ngực Minh.

Cường xông vào đạp nhưng Hướng cũng tránh được, đâm tiếp nhát dao trúng lưng Cường. Hậu quả trong vụ mâu thuẫn mang "đại ca" ra dọa nhau này, Cường thương tích 13%, Minh thương tích 6%.