News

6/recent/ticker-posts

Quá khứ "bụi đời" của "má mì xinh đẹp"

Bố mẹ đều làm nghề tự do nên không chu cấp kịp với sở thích trưng diện của Thi. Sau thời gian sống ở đô thị Thi đi bán dâm để có tiền.

Má mì xinh như mộng điều gái từ Sài Gòn ra Hà Nội bán dâm
4 mỹ nhân Việt được vinh danh giải thưởng quốc tế cuối năm 2014
Lan Khuê đăng quang Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014

Theo tin tức nhận được, ngày 20/1, cơ quan CSĐT, Công an quận Bắc Từ Liêm đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam “má mì” Nguyễn Thị Mai Thi (sinh năm 1995 trú tại xã Bình Xuân, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) về hành vi môi giới mại dâm.
Theo đó, chiều 16/1, tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn. Tại khách sạn P. trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, tổ công tác đã phát hiện tại 2 phòng nghỉ 301, 303 có 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. 2 gái bán dâm Đinh Thị Huyền T và Nguyễn Ngọc Thùy H khai nhận, được điều đến tiếp khách theo sự điều hành của “má mì” Nguyễn Thị Mai Thi.
Nguồn tin từ Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm, Nguyễn Thị Mai Thi (sinh năm 1995) trú tại xã Bình Xuân, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Là con gái thứ hai trong gia đình có hai anh em.

Chân dung má mì hot girl Nguyễn Thị Mai Thi.

Từ bé, Thi đã có dấu hiệu ăn chơi và chểnh mảng học hành, mới học hết lớp 8 thi đã quyết định bỏ học.
Không có công ăn việc làm, Thi quyết định lên Sài Gòn sống lang thang. Ở đất Sài thành, Thi nhanh chóng bắt kịp với cuộc sống hào nhoáng. Bố mẹ đều làm nghề tự do nên không chu cấp kịp với sở thích trưng diện của Thi. Sau thời gian sống ở đô thị Thi đi bán dâm để có tiền trang trải cho những nhu cầu làm đẹp của mình.
Cao ráo, gương mặt khả ái cùng với cách nói chuyện khéo léo Thi luôn được lòng khách. Thi đứng ra quy tụ một số chân dài có nhan sắc để sẵn sàng bán dâm cho các “đại gia” với giá 4-5 triệu đồng một lượt.
Sau một thời gian ở TP HCM, Thi “vươn” ra thị trường bán dâm ngoài Bắc và chọn Hà Nội là điểm trú chân. Không quảng cáo, nhưng nhiều khách hàng biết đến đường dây toàn “gái xinh” của Thi do truyền tai nhau.
Khoảng tháng 11/2014, Thi ra Hà Nội và thuê căn nhà 6 tầng để sống. Qua các mối quan hệ xã hội, má mì này tuyển lựa những chân dài trẻ, da trắng, gương mặt xinh xắn để lập đường dây bán dâm xuyên Việt. Nơi Thi thuê trọ thường là chỗ để những cô nhân viên này tụ tập.
Khác với các má mì từng sa lưới pháp luật trước đó, Thi không đặt tên mĩ miều cho mỗi nhân viên trên số điện thoại. Đường dây mại dâm của Thi khép kín và chỉ những khách hàng quen biết hoặc qua giới thiệu của người từng mua dâm mới được má mì này đồng ý điều nhân viên.
Thi là người đứng ra thoả thuận giá và thu tiền trực tiếp mỗi lần bán dâm với khách hàng. Đặc biệt, trước khi vào khách sạn vui vẻ, nhân viên và Thi đều đi ăn uống với khách. Tuỳ vào yêu cầu của khách, Thi sẽ điều nhân viên từ miền Nam ra Bắc phục vụ hoặc ngược lại.
Ngoài giá phải trả cho một lần mua dâm, khách hàng còn thanh toán chi phí đi lại cho nhân viên của Thi. Không chỉ phục vụ nhanh, nhân viên của Thi sẵn sàng đi tour các tỉnh cùng khách. Tuỳ theo thời gian, giá cả sẽ khác nhau. Thi giữ lại một nửa số tiền gái bán dâm phục vụ khách vì công môi giới. Cụ thể trong vụ này, khách mua dâm thanh toán 10 triệu đồng, Thi sẽ được hưởng 5 triệu đồng.
Đường dây gái gọi hạng sang của má mì Thi không những chỉ phục vụ tại Hà Nội, mà những “đại gia” nào ở TP.Hồ Chí Minh có nhu cầu tìm gái Bắc cũng được Thi đáp ứng. Mọi chi phí bay ra vào Nam hay ra Bắc đều do các đại gia chi trả. Sau khi phi vụ bán dâm hoàn thành những gái bán dâm này lại bắt máy bay về TP. Hồ Chí Minh.
Sau hơn hai tháng hoạt động ngoài Bắc, đường dây mại dâm xuyên Việt của Thi bị triệt phá.
Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm tiết lộ, đường dây mại dâm xuyên Việt do Nguyễn Thị Mai Thi cầm đầu có thể thức hoạt động vô cùng tinh vi, lực lượng Cảnh sát Hình sự phải triển khai những biện pháp nghiệm vụ “đặc biệt” mới có thể phát hiện và lần ra manh mối vụ việc.
Cụ thể, qua quá trình các trinh sát viên hoạt động, cơ quan Cảnh sát Hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện gái mại dâm và “khách hàng” liên lạc với nhau qua hình thức ký và chuyền tay nhau.

Nguồn : Người đưa tin