News

6/recent/ticker-posts

Bấm huyệt cho cháu, chú "hàng xóm" giở trò đồi bại

Trong lúc kiểm tra hậu môn cháu T., Cần nảy ra ý định giao cấu với cháu T. ngay trong nhà vệ sinh.
Tin tức trên Pháp luật TP HCM, ngày 29/5, TAND TP HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Cần (29 tuổi, ngụ tại khu phố 1, phường Tam Bình, quận Thủ Đức) 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
Liên quan đến vụ ánbáo Hà Nội mới đã đưa ra cáo trạng, vào chiều ngày 21/11/2014, cháu Đ.N.M.T (con gái hàng xóm, SN 2006) sang nhà Cần (làm nghề lái xe ba gác) chơi. Tại đây, do có chút kiến thức về bấm huyệt chữa bệnh nên Cần đề nghị cháu T. nằm xuống nền nhà cho y bấm huyệt. Một lúc sau cháu T. kêu đau ở hậu môn nên Cần đưa cháu vào nhà vệ sinh kiểm tra.

Đối tượng Cần bị dẫn giải sau phiên tòa xét xử.

Trong lúc kiểm tra hậu môn cháu T., Cần nảy ra ý định giao cấu với cháu ngay trong nhà vệ sinh.
Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với cháu T., Cần rửa ráy cẩn thận rồi mặc quần áo cho cháu đi ra ngoài chơi.
Khi về đến nhà, cháu T. kể lại sự việc cho mẹ biết sự việc, sau đó gia đình đã đến Công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức trình báo hành vi của Cần.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Cần đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Sau đó, Cần đề nghị bồi thường 10 triệu đồng nhưng gia đình cháu T. đã từ chối nhận tiền.
THIÊN AN