News

6/recent/ticker-posts

Yêu cầu khẩn trương truy tìm hung thủ vụ án tại Bình Phước

Liên quan đến vụ án mạng 6 người tại Bình Phước, UBND TP Hồ Chí Minh đã gửi công văn khẩn cho Giám đốc Công an TP. HCM yêu cầu khẩn trương kiểm tra trên địa bàn, kịp thời phát hiện, truy tìm hung thủ gây ra vụ thảm sát này.
Chiều ngày 9/7, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân có văn bản yêu cầu Công an thành phố phối hợp truy bắt hung thủ gây ra vụ thảm sát tại xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, Bình Phước), đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát phòng ngừa tội phạm trên địa bàn thành phố.
Công văn khẩn của UBND TP.HCM
Ông Lê Hoàng Quân yêu cầu Công an TP Hồ Chí Minh khẩn trương chỉ đạo các đơn vụ nghiệp vụ và Công an các quận, huyện tăng cường, chủ động phòng ngừa, phát hiện quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
Tổ chức kiểm tra địa bàn, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội trong vụ án nêu trên trốn trên địa bàn thành phố (nếu có). 
Đồng thời, vận động nhân dân tố giác, báo tin về tội phạm, đặc biệt là thông tin có liên quan về vụ thảm sát tại Bình Phước vừa qua, cùng với tổ chức tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm đúng quy định.
Thông tin liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng 6 người tại Bình Phước, Công an tỉnh Bình Phước đã phát đi thông báo khẩn kêu gọi người dân cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ trọng án nghiêm trọng này. 
Hình ảnh Yêu cầu khẩn trương truy tìm hung thủ vụ án tại Bình Phước số 2

Công an phát tờ rơi mong dân tố giác tội phạm. Ảnh CAND

Các cán bộ, chiến sĩ Công an đã xuống đường phát thư vận động của Công an huyện Chơn Thành cho người đi đường, chợ, công nhân và các khu dân cư gần căn biệt thự của gia đình ông Mỹ, nơi xảy ra vụ thảm sát.
 Công an tỉnh Bình Phước mong muốn người dân khi phát hiện đối tượng nghi vấn thì báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc báo về số điện thoại của Giám đốc Công an tỉnh là Đại tá Trần Thắng Phúc là 0913.937.330. Công an tỉnh Bình Phước cũng tiếp nhận thông tin về vụ trọng án qua địa chỉ E-mail conganbinhphuoc@gmail.com.