News

6/recent/ticker-posts

Bị mắng, bé gái bán máy tính thuê khách sạn "yêu"

Bị mẹ mắng, bé gái đã rủ cả nhóm đi chơi qua đêm rồi bán máy tính bao cả nhóm. Đồng thời thuê khách sạn và "yêu" bạn trai.

"Tòm tem" nơi công sở: Nên xử lý như hành vi mua bán dâm
8 dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu “chuyện yêu”
Học sinh THCS "hết mình" trong tình yêu, tình dục: Giáo viên "choáng"

Người bạn trai quan hệ với bé gái là Nguyễn Đức Huy (17 tuổi ngụ quận 9, TP HCM). Bé gái quan hệ với Huy trong vụ việc trên là Nguyễn Thị Ngọc Thúy 13 tuổi, (ngụ quận 9, TP HCM).

Vào tháng 6/2015, Huy và Thúy quen biết, thường xuyên đi chơi cùng nhau. Trưa 20/6/2015, Huy hẹn Thúy ở một quán cà phê (quận 2, TP HCM) thì gặp thêm 2 người bạn nên cùng ngồi chung. Vì mới bị mẹ mắng nên Thúy rủ cả nhóm đi chơi qua đêm để giải sầu.

Thúy bán máy tính bảng được 1 triệu đồng, bao cả nhóm uống trà sữa, vào tiệm internet chơi game; đồng thời thuê phòng tại một khách sạn ở quận 2 nghỉ qua đêm. Tới khách sạn, cả nhóm sang phòng bên cạnh chơi thì thấy nhóm thanh niên đang sử dụng ma túy đá. Huy lập tức tham gia.

Bị cáo Nguyễn Đức Huy tại tòa

Sáng sớm hôm sau, Huy về phòng rồi cùng Thúy quan hệ tình dục. Sự việc sau đó được mẹ Thúy phát hiện ra và trình báo công an, ngay sau đó Huy bị bắt.

Ngày 11/4/2016, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Đức Huy 5 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp như vậy, trước đó tại Khánh Hòa cũng xảy ra sự việc tương tự.

Đối tượng là Nguyễn Văn Tính (23 tuổi, quê tỉnh An Giang). Theo xác minh ban đầu, giữa Tính và em Trần Thanh Nga (sinh năm 2000, quê tỉnh Bình Dương) có quan hệ tình cảm. Ngày 12/11, do bị cha mẹ mắng, Nga bỏ nhà đến phòng trọ của Tính sống như vợ chồng.

Ngày 11/12, gia đình Nga phát hiện sự việc đã báo cơ quan công an bắt giữ Tính. Tại cơ quan công an, Tính thừa nhận đã 3 lần cùng Nga “làm chuyện người lớn”.

Tên nạn nhân đã được thay đổi