News

6/recent/ticker-posts

Kẻ hiếp dâm hàng loạt ném thiếu nữ 17 tuổi từ tầng 5 tòa nhà

Một kẻ hiếp dâm hàng loạt người Mỹ vừa bị truy tố vì gây ra cái chết của một thiếu nữ 17 tuổi sau khi ném cô từ tầng 5 xuống đất vào năm 1989.

Hận tình, thiếu nữ dựng màn kịch hiếp dâm để trả thù bạn trai
Tử tù Lê Văn Mạnh và án "giết người và hiếp dâm trẻ em" dài 10 năm
Xông vào nhà hiếp dâm không thành, quay ra ăn trộm

Scott Parilla và nạn nhân Noelis Bayanilla.

Scott Parilla (46 tuổi) bị buộc tội ném Noelis Bayanilla (17 tuổi), sống tại quận Bronx (New York, Mỹ), từ sân thượng tòa nhà 5 tầng Kingsbridge ở Bronx vào ngày 7/8/1989 gây ra cái chết của cô gái.

Ngay từ thời điểm xảy ra án mạng, cảnh sát liệt Parilla vào danh sách nghi phạm chính. Tuy nhiên, tên này phủ nhận quen biết nạn nhân và phía cảnh sát cũng không tìm thấy chứng cứ buộc tội nên đành bỏ lỡ kẻ phạm tội suốt gần ba thập kỉ.

Mãi đến gần đây, cơ quan điều tra mới phát hiện chứng cứ quan trọng là AND trùng khớp với Parilla dưới móng tay nạn nhân. Ngày 14/3, Parilla bị bắt giữ.

Tại phiên tòa ở Tòa án hình sự Manhattan (New York) ngày 23/3, công tố viên phụ trách vụ án April Cohen cho biết, Parilla và Bayanilla biết nhau từ trước.

Hôm xảy ra án mạng, Parilla rủ nạn nhân về nhà. Ban đầu, hai người ngồi trên sân thượng tòa nhà hút cần sa. Sau đó, nghi phạm “động tay động chân” tỏ ý muốn quan hệ tình dục với Bayanilla.

Nạn nhân không đồng ý dẫn đến hai bên cãi cọ. Cơn giận nổi lên, Parilla kéo nạn nhân ra mép sân thượng rồi thẳng tay ném cô xuống dưới. Cô gái được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong hai ngày sau đó do vết thương quá nặng.

Được biết, trong lúc giằng co, thiếu nữ cáo xước tay kẻ thủ ác để lại chứng cứ buộc tội quan trong sau gần 3 thập kỷ.

Scott Parilla nghe lời buộc tội qua video trực tuyến tại Bệnh viện Bellevue (New York), nơi đối tượng bị giám sát chặt chẽ sau khi tuyên bố sẽ tự sát.

Được biết, sau khi giết Bayanilla, Parilla tiếp tục hiếp dâm ít nhất ba nạn nhân khác và tham gia một vụ cướp.

Năm 1993, Parilla hãm hiếp và đâm một phụ nữ mang thai bảy nhát dao. Năm 1996, hắn bị tống giam.

Trong thời gian ở tù, cảnh sát tìm thấy ADN của Parilla trên mũi dao tang vật của một vụ hiếp dâm. Đối tượng cũng bị buộc tội khẩu dâm với thiếu nữ khác.

Năm 2010, Parilla mãn hạn tù và chuyển về sống tại ngôi nhà ở Bronx, cách hiện trường vụ án của Bayanilla hơn 3km.

Ngày 7/4, cơ quan chức năng chính thức công bố, Scott Parilla bị truy tố về tội tấn công bạo lực.