News

6/recent/ticker-posts

Lên cơn tâm thần, thiêu sống đồng nghiệp

Xảy ra cự cãi, nam công nhân lên cơn tâm thần đánh nhau với đồng nghiệp, sau đó đổ dầu thiêu sống nạn nhân.

TAND TP HCM ngày 18-5 xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Vắn Cóng Bảo (SN 1993, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Vắn Cóng Bảo và anh Trương Bá Lộc cùng làm công nhân trong một công ty ở huyện Bình Chánh.

Sáng 19-6-2015, trong lúc làm việc, Bảo lấy điện thoại của anh Lộc gọi đến số 113 nên anh Lộc cự cãi với Bảo. Đến 10 giờ cùng ngày, Bảo lại cầm điện thoại của anh Lộc đùa nghịch. Do đó, hai người xảy ra xô xát.

Anh Lộc đánh Bảo ngã xuống và ngồi đè lên người Bảo, dùng tay bóp vào chỗ kín của Bảo.

Bảo xin tha nên anh Lộc buông ra và quay lại làm việc.

Lúc này, Bảo tức giận, nảy sinh ý định trả thù. Bảo đóng cửa kho, đi vòng ra sau lưng anh Lộc, cầm ống kim loại đánh mạnh vào đầu anh Lộc.

Vắn Cóng Bảo ra toà

Anh Lộc té chúi đầu, cố gượng dậy bỏ chạy. Bảo đuổi theo và tiếp tục đánh. Hai bên giằng co một lúc thì Lộc xin tha rồi tri hô.

Sau đó, anh Lộc chạy đến nhà kho thì bị Bảo đuổi kịp, đánh cho bất tỉnh. Bảo kéo anh Lộc vào nhà bếp rồi đi tắm rửa.

Xong xuôi, Bảo lấy can dầu hỏa tưới lên người Lộc, châm lửa đốt. Gây án xong, Bảo đón xe đi Hà Nội.

Nạn nhân chết do chấn thương sọ não và cháy bỏng da do nhiệt.

Ngày 21-6-2015, Vắn Cóng Bảo đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trong quá trình điều tra, nhận thấy bị can Vắn Cóng Bảo có biểu hiện tâm thần không bình thường; đồng thời thu thập được bệnh án của Bảo tại Bệnh viện Tâm thần TP HCM, cơ quan điều tra quyết định trưng cầu giám định tâm thần.

Kết quả giám định kết luận: “Trước, trong và sau khi gây án cho đến hiện tại, bị can Vắn Cóng Bảo hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.