News

6/recent/ticker-posts

Đột kích quán cơm trá hình, bắt quả tang 2 đôi nam nữ mua bán d âm

Bất ngờ đột kích vào một quán cơm trá hình, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán d âm.

Mại dâm sinh viên nỗi đau xã hội
Báo động muôn kiểu bán dâm "hai trong một"
Bất ngờ thủ đoạn lừa thiếu nữ làm gái mại d âm của gã trai 15 tuổi

Ngày 20/5, tin nhanh từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng: Võ Thị Viện, trú tại Cẩm Trung, Cẩm Xuyên và Phan Thị Diệu, sinh năm 1974, trú tại Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về tội môi giới mại d âm.

Trước đó, khoảng 13h, ngày 16/5, tại quán cơm của Võ Thị Viện, thuộc địa bàn xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cẩm Xuyên đã ập vào bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán d âm.

Khai thác nhanh, danh tính 2 gái bán d âm tên là Luông Thị T., (SN 1997) và Luông Thị Q., (SN1996) đều trú tại huyện Như Thanh (Thanh Hóa).

2 Tú bà và các gái mại d âm đang được lấy lời khai tại cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) (Ảnh: TL)

Theo lời khai ban đầu, hoạt động mua bán d âm tại quán cơm này do đối tượng Phan Thị Diệu tổ chức và điều hành.

Khi khách vào quán ăn cơm và có nhu cầu mua d âm, đối tượng Viện liên lạc với Phan Thị Diệu điều gái mại d âm từ Kỳ Phong ra để bán d âm.

Giá mỗi lần bán dâm là 200 nghìn đồng, tróng đó Diệu chia cho Viện 50 nghìn đồng còn lại mình lấy 150 nghìn.

Mỗi tháng trung bình, 2 gái bán d âm T., và Q., được Diệu trả 6 triệu đồng tiền công ‘phục vụ’.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật