News

6/recent/ticker-posts

Nữ giáo viên bị đồng nghiệp đòi hãm hiếp

Thực lẻn vào phòng trực một trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn huyện Mang Yang (Gia Lai), rút dao khống chế nữ giáo viên 28 tuổi đòi cưỡng bức.

Ông Đinh Búi, Chủ tịch UBND xã Lơ Pang (huyện Mang Yang, Gia Lai), cho biết lực lượng chức năng địa phương vừa giải cứu một nữ giáo viên bị đồng nghiệp khống chế đòi cưỡng bức.

Theo ông Búi, 18h ngày 23/10, Chiều Hữu Thực (37 tuổi, trú tại thị trấn Kon Tầng) mang theo 4 con dao đến một trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn xã Lơ Pang. Anh ta phát hiện trong phòng trực của trường có 2 cô giáo T.H. (28 tuổi) và T.D. (26 tuổi) đều là người địa phương.

Hiện trường vụ việc.

Thực lẻn vào phòng chốt cửa, rút dao uy hiếp cô T. H. đòi cưỡng hiếp.

Chị T.D. được thả ra đã tri hô mọi người và báo cho hiệu trưởng nhà trường.

Nhận được tin báo, công an địa phương đã đến hiện trường thuyết phục Thực ra trình diện.

Sau gần một giờ cố thủ, anh ta mở cửa thả nạn nhân và theo công an về trụ sở. Công an xã Lơ Pang đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an huyện Mang Yang để tiếp tục làm rõ.

Thực là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn.