News

6/recent/ticker-posts

Bố dượng hiếp dâm con riêng của vợ trong đêm

Lợi dụng vợ đi đám ma và ngủ lại nhà bà con, Y Ăi đã nảy sinh ý định hiếp dâm con riêng của vợ nhưng bị nạn nhân chống cự quyết liệt.

Ngày 22/9, TAND huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Y Ăi Adrơng (SN 1985, ngụ buôn Jù, xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột) về tội Hiếp dâm.

Bị cáo Y Ăi tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào ngày 11/6, Y Ăi và vợ là H’A Byă (SN 1972, ngụ xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đi đám ma ở nhà người thân cùng buôn. Đến khoảng 1h sáng ngày 12/6, thấy vợ ngủ lại tại đám ma nên Y Ăi đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với con riêng của vợ là cháu H.M (SN 2000) nên đã lẻn về nhà.

Lúc này, thấy cháu H.M đang nằm ngủ trên giường ở phòng khách, Y Ăi liền vén màn trèo lên giường lấy tay đè lên người cháu H.M rồi dùng vũ lực để cố thực hiện hành vi giao cấu với cháu H.M nhưng nạn nhân la hét, cào cấu và đạp Y Ăi ngã xuống giường.

Khi thoát khỏi vòng tay bố dượng, cháu H.M chạy sang báo cho chị họ gần nhà về việc bị hiếp dâm. Ngay sau đó, gia đình cháu H.M đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Tại phiên tòa, Y Ăi đã cúi đầu nhận tội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Y Ăi 5 năm 6 tháng tù về tội Hiếp dâm.