News

6/recent/ticker-posts

Cảnh sát Mỹ bị bắt vì quan hệ 5 lần với gái mại dâm tuổi teen

Viên cảnh sát quay video và lưu giữ thông tin của tất cả những người từng quan hệ cùng.

Đi làm đêm, cô gái bị "bóng đen" lạ mặt rạch mặt, hiếp dâm
Hiếp dâm con gái bạn nhậu xong, bỏ mặc tại khách sạn
Mỗi lần về thăm vợ lại thấy một chiếc bao cao su… biến mất

Một cảnh sát ở Bronx, thành phố New York đã quan hệ tình dục nhiều lần với một gái mại dâm chưa thành niên và quay video, New York Post đưa tin.

Sĩ quan Raul Olmeda, 40 tuổi, lưu giữ video những lần quan hệ với gái mại dâm tuổi teen và nhiều người phụ nữ khác trong một tập tài liệu có tên "Danh sách".

Trong đó, viên cảnh sát ghi tên, ngày sinh và hình ảnh của tất cả phụ nữ từng “qua tay” từ năm 1989, theo các quan chức.

Công tố viên Meagan Powers nói với thẩm phán trong phiên toà của Olmeda rằng: “Một vài trong những người phụ nữ này dường như chưa thành niên”.

Video “nóng” của viên cảnh sát chỉ được phát hiện sau khi các nhà chức trách lục soát nhà Olmeda vì cáo buộc gian lận thuế.

Olmeda, 40 tuổi, đã bị bắt giữ và hiện phải đối mặt với 15 năm tù giam

Theo các công tố viên, Olmeda đã quan hệ tình dục 5 lần với gái mại dâm chưa đủ tuổi từ tháng 1 đến tháng 4.

Luật sư Darcel Clark tuyên bố: "Bị can đã lợi dụng người phụ nữ trẻ dễ bị tổn thương và quay video hành động tàn bạo và vô nhân đạo của ông ta.

"Điều đặc biệt đáng lo ngại là những tội ác này được cho là thực hiện bởi một thành viên của cảnh sát New York".

Olmeda đã làm cảnh sát trong bốn năm trước khi bị tước súng và huy hiệu vì các cáo buộc này.

Luật sư của Olmeda, ông Stuart London, bác bỏ tuyên bố của công tố viên.

"Khách hàng của tôi sẽ trở lại để phản đối những cáo buộc này vì ông ấy kịch liệt phủ nhận chúng”, London nói. "Đây không phải những phụ nữ chưa thành niên. Có vẻ như có một cô gái chưa thành niên nhưng chúng ta không hề biết cô ta có đáng tin hay không".

Olmeda đang bị cáo buộc nhiều tội danh, bao gồm 5 tội hiếp dâm và 5 tội sử dụng trẻ em để thực hiện hành vi tình dục. Ông ta có thể sẽ phải đối mặt với 15 năm tù giam.