News

6/recent/ticker-posts

Trung Quốc điều tàu và máy bay xua đuổi khu trục hạm Mỹ ở Biển Đông

Trung Quốc đã điều một tàu hộ vệ có tên lửa dẫn đường, hai máy bay tiêm kích và một máy bay trực thăng ra biển để xua đuổi một tàu chiến Mỹ - tàu USS Chafee - gần khu vực quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Tàu chiến Mỹ Chafee. Ảnh: Navaltoday.

Phía Trung Quốc tố Mỹ là làm tổn hại chủ quyền và các lợi ích an ninh của Trung Quốc trong khu vực.

Bắc Kinh lên án (phi lý) việc Mỹ điều tàu USS Chafee đi vào vùng 16 hải lý quanh quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Phía Mỹ thì cho rằng hoạt động hải quân của họ nằm trong khuôn khổ các hoạt động “tự do hàng hải”.

Trung Quốc đã phái tàu hộ vệ tên lửa kiểu 054A “Huangshan”, 2 máy bay tiêm kích J-11B và một chiếc trực thăng Z-8 ra biển để nhận diện tàu chiến Mỹ và ép tàu này rời khỏi vùng biển đó.

Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chafee đã đi tới gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Lần này tàu Chafee đi gần nhưng không trong phạm vi 12 hải lý của các đảo.

(Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Quần đảo bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép - ND)./.