News

6/recent/ticker-posts

Phát hiện 60 thi thể đang phân hủy tại lò hỏa táng bị bỏ hoang

Cảnh sát Mexico đã phát hiện ra 60 thi thể tại một lò hỏa táng bị bỏ hoang ở resort Acapulco.

60 thi thể trong tình trạng đang phân hủy được phát hiện ra trong nhà hỏa táng bị bỏ hoang

Truyền thông địa phương đưa tin người dân xung quanh đã nghi ngờ khi thấy có mùi hôi thối bốc ra vào cuối ngày 5/2 và báo cảnh sát.
Các thi thể phụ nữ, nam giới và trẻ em được tìm thấy trong tình trạng “được ướp hoàn hảo” và sẵn sàng cho việc hỏa táng, các quan chức cho biết.
Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra hình sự về việc mạo phạm các thi thể và vi phạm quy định an táng và khai quật.
Lò thiêu này đã đóng cửa cách đây 1 năm “do phá sản hoặc không trả được các khoản nợ”, văn phòng công tố viên cho biết.
“Do thất bại trong việc hỏa táng tử thi, vi phạm luật y tế hiện hành của thành phố, tiểu bang và liên bang nên nó đã bị đóng cửa”
Các quan chức nói rằng họ tin những thi thể này sắp được mang đi hỏa táng nhưng sau đó bị bỏ tới mức phân hủy sau khi cơ sở này bị đóng cửa.
Các bức ảnh đồ họa bên trong lò hỏa táng cho thấy các thi thể được bọc trong những tấm vải bẩn để trên sàn nhà. Truyền thông địa phương cho biết người ta đã dùng vôi để hạn chế các thi thể này bốc mùi. Cảnh sát đã yêu cầu những gia đình có người thân trong số này liên lạc với nhà tang lễ nếu họ gửi thi thể tới đây để hỏa táng trong vòng 2 năm qua.
David Jaimes có mẹ chết từ 9 tháng trước cho biết anh rất lo ngại việc mẹ mình không được hỏa táng.
“Tôi tháy các lò đã được bật lên và mẹ tôi nằm ở đó, nhưng tôi chưa từng thấy họ đưa mẹ tôi vào lò”, anh nói.
Một số người thân đã yêu cầu cảnh sát phân tích tro cốt từ lò hỏa táng và cung cấp cho họ kết quả.
Công tố viên trưởng Miguel Angel Godinez nói với đài Radio Formula rằng một số tài liệu được tìm thấy trong đó sẽ “cho phép chúng tôi thực hiện các cuộc điều tra theo các hướng khác nhau”
Ông nói thêm rằng các chuyên gia đang tìm cách xác định xem các thi thể này đã bị bỏ lại trong tòa này trong bao lâu.
Lò hỏa táng này nằm ở bang Guerero, cách thị trấn Iguala (nơi 43 sinh viên bị mất tích hồi tháng 9 năm ngoái) 200 km.

Nguồn : Người đưa tin