News

6/recent/ticker-posts

Hoãn xử nhóm côn đồ xông vào nhà trói chồng, cưỡng hiếp vợ

Sau khi cướp hết tài sản, nhóm côn đồ trói người chồng lại rồi thay nhau cưỡng hiếp người vợ trước mặt chồng.
Theo tin tức trên báo Người lao động, sáng 12/5, TAND thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 10 bị cáo gồm: Kpă Duyêt (SN 1986), Lê Đức Lập (SN 1991), Kpă Jêm (SN 1998, Ksor Du Let (SN 1997), Trần Công Hổ (SN 1986, cùng trú xã Ia Broái), Nay Tùng (SN 1990, trú xã Chư Mố), Rah Lan Xi (SN 1981), Siu Dơm (SN 1985, cùng trú xã Ia Ma Rơn), Nay Lơm (SN 1993, trú xã Ia K’Đăm, huyện Ia Pa) về 7 tội danh: cướp tài sản, hiếp dâm, sử dụng vũ khí trái phép, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, không tố giác tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, do vắng mặt 5 bị hại, 2 người có quyền lợi liên quan và 3 nhân chứng nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.
Trước đó, báo Gia Lai online đưa tin, theo trình báo của anh Phạm Văn H., khoảng 22h  ngày 19/6/2014, vợ chồng anh đang ngủ trong nhà thì bị một nhóm đối tượng gồm 5 thanh niên xông vào dùng đèn pin rọi thẳng vào mặt. Vừa thức giấc, anh H. đã bị một đối tượng cầm bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt.
Sau đó, nhóm đối tượng mặt đằng đằng sát khí chĩa súng, mã tấu, tuýp sắt vào anh H. và chị Nguyễn Thị Mỹ N. (vợ anh H.) quát lớn: “Đừng la lên không tao giết!”.
Quá hoảng sợ, vợ chồng anh H. chỉ biết ngồi im trên giường. Lúc này, một đối tượng tới nhặt chiếc áo trên đầu giường trói tay anh H. lại rồi hỏi: “Tiền đâu? Điện thoại đâu?”. Nghe vậy, vợ chồng anh H. vội trả lời: “Điện thoại thì ở trên giường còn tiền thì nhà chúng em nghèo không có”.
Tức thì, các đối tượng lao vào lục tung giường, lấy được 2 điện thoại di động hiệu Nokia và 100 ngàn đồng. Sau đó, bọn chúng dùng dây thừng trói chân anh H. và nhét giẻ vào miệng anh, đồng thời đến chỗ chị N. lấy đôi hoa tai bằng vàng.
Những tưởng sau khi lấy hết tài sản, nhóm cướp sẽ bỏ đi. Nào ngờ, thú tính nổi lên, một đối tượng lôi chị N. ra sau nhà rồi cưỡng hiếp chị. Chưa dừng lại ở đó, sau khi hiếp chị N., tên này còn gọi 2 đồng bọn tới tiếp tục làm chuyện đồi bại này. Sau đó, bọn chúng đưa chị N. vào trong nhà, trói hai tay chị N. rồi lấy luôn chiếc xe máy của vợ chồng chị rồi tẩu thoát.
Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án , ngay trong đêm, lãnh đạo Công an thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội phối hợp với các đội nghiệp vụ tập trung lực lượng truy tìm tung tích nhóm đối tượng gây ra vụ cướp, hiếp này.
Hoãn xử nhóm côn đồ xông vào nhà trói chồng, cưỡng hiếp vợ - Ảnh 2

Hiện trường nơi chị N. bị bọn cướp thay nhau hãm hiếp.

Đến 9h30 sáng 20/6, Công an thị xã Ayun Pa đã mời đối tượng Lê Đức Lập (SN 1991, trú tại buôn Tul, xã Ia Broăi) đến làm việc.
Từ lời khai của Lập, ngay chiều ngày 20/6, Công an thị xã Ayun Pa đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng: Kpă Duyêt (SN 1986), Ksor Dulet (SN 1997), Kpă Jêm (SN 1998, cùng trú tại buôn Tul, xã Ia Broăi) và Nay Lơm (SN 1993, trú tại xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa).
Tại Cơ quan Điều tra, các đối tượng khai nhận, tối ngày 19/6, khi đang ngồi nhậu tại buôn Tul, Kpă Duyêt đã rủ Lập, Jêm, Lơm và Dulet sang thị xã Ayun Pa cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi cả bọn đồng ý, Duyêt lấy xe máy chở Lập mang theo 1 súng tự chế, 1 bình xịt hơi cay còn Lơm điều khiển một xe máy khác chở Jêm và Dulet mang theo 1 mã tấu và 1 tuýp sắt chạy sang thị xã Ayun Pa.
Khi đến nhà vợ chồng anh H., cả bọn xông vào dùng hung khí uy hiếp để cướp tài sản. Sau khi lấy được 2 điện thoại di động, 100 ngàn đồng và đôi bông tai vàng, lần lượt Kpă Duyêt, Lê Đức Lập và Nay Lơm đã thay nhau hãm hiếp chị N.
Theo Thượng úy Lê Nguyễn Duy Tuân-Phó Đội trưởng phụ trách Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an thị xã Ayun Pa, ngoài vụ cướp, hiếp trên, qua đấu tranh mở rộng, các đối tượng này còn khai nhận, trước đó, chúng đã gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp tài sản trên địa bàn thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa, tổng tài sản mà bọn chúng cướp gần 100 triệu đồng.
MẠC NHIÊN