News

6/recent/ticker-posts

Ma túy đá: Những ẩn họa hủy diệt nội tạng, gây vô sinh

Chỉ trong một thời gian ngắn đã xảy ra hàng chục vụ “ngáo đá” gây ra những vụ án đau lòng. Mới đây nhất, vụ án con trai sát hại bố mẹ đẻ ở Nam Định vừa xảy ra là một ví dụ.
Nhiều ý kiến cho rằng, nguồn cung ma túy chính là gốc tai họa, nếu không triệt nguồn cung thì nỗi ám ảnh “ngáo đá thả rông” gây đại họa sẽ vẫn còn dai dẳng. Khi thâm nhập khảo sát về “nguồn cung ma túy” trên thế  giới mạng, chúng tôi thật sự giật mình...
Nhức nhối chợ ma túy “ảo”, hiểm họa thật khó lường
Không cần chào “hàng” trực tiếp, không cần thông qua các con nghiện dắt mối, mọi giao dịch được thực hiện nhanh chóng, gọn nhẹ qua mạng xã hội. Mỗi lần giao “hàng” chỉ mang theo một số lượng rất nhỏ, vừa đủ cho một lần xài của con nghiện,... là một trong những điểm nổi bật của thủ đoạn buôn bán ma túy trên mạng thời gian gần đây. Từ một thông tin rao bán “cỏ” Mỹ trên một trang chuyên cung cấp “hàng cấm”, vũ khí, ma túy đá,... có nhiều lượt theo dõi trên mạng, PVbáo ĐS&PL đã lần theo facebook của người rao bán. Không ngờ, “thiên đường” của các loại ma túy cũng như các đầu mối chuyên cung cấp “hàng cấm”, đặc biệt là ma túy cũng mở ra tới mức choáng ngợp. Theo đó, thông tin về mặt “hàng” có tên “cỏ” Mỹ được rao bán công khai với bao bì khoảng 6g đến 7g, giá thành trong khoảng 280 đến 320 nghìn đồng/gói. Thậm chí, những kẻ bán còn quảng cáo: “Làm ăn uy tín, giao dịch trực tiếp Sài Gòn, vận chuyển tới tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc”, kèm theo đó là số điện thoại liên hệ 0123xxxxxx, hình ảnh, mẫu mã của loại ma túy. Gọi điện liên lạc theo số điện thoại kể trên, trong vai một con nghiện đang bị chặn hết các mối mua “hàng” do sự kiểm soát của gia đình, PV báo ĐS&PL đề nghị đến lấy “hàng”, giao dịch trực tiếp tiền – “hàng” với người cung cấp. Tuy nhiên, đề nghị này không được chấp thuận. Người bán chỉ đồng ý trực tiếp giao “hàng” ở lần giao dịch tiếp theo, lần đầu chỉ thông qua chuyển khoản và giao “hàng” gián tiếp qua shiper (người giao hàng). Đồng thời, người bán không quên “gửi gắm” những lời “thân mật” về những trường hợp đã từng bẫy mình trước đó sẽ bị tai nạn ra saovà đảm bảo việc giao “hàng” sẽ an toàn nếu như khách hàng có nhu cầu thật.
Đại tá Phạm Văn Chình, Phó Cục trưởng cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 bộ Công an)
5 bảo bối phòng ngừa ngáo đá
“Ma túy đá” là mặt hàng mua bán, vận chuyển và sử dụng dễ dàng nên khó khăn cho cơ quan chức năng kiểm soát. Vận chuyển “ma túy đá” rất gọn nhẹ. Hơn nữa, 1kg “ma túy đá” hiện nay được tội phạm giao dịch trong nội địa khoảng trên dưới 1 tỉ đồng, đó là chưa kể khi bán lẻ, lượng tiền chênh lên cũng rất lớn, đã đánh vào lòng tham của các đối tượng. Trên thực tế, một số nhà hàng, vũ trường thường quảng cáo bình để sử dụng “xá xị”, đây là một dạng ma túy nhẹ, nhưng khi cần thiết thì các đối tượng sẵn sàng sử dụng “ma túy đá” vào bình đó. Để làm tốt công tác phòng ngừa tình trạng “ngáo đá” gia tăng, trước hết, chúng ta phải tuyên truyền tốt tác hại của “ma túy đá”. Thứ hai, các lực lượng chức năng phải phối hợp chặt chẽ, quản lý tốt thuốc tân dược, các thuốc chứa chất gây nghiện. Thứ ba, cần phối hợp tốt giữa xã hội, nhà trường và gia đình để quản lý các em, thấy bất minh về thời gian và chi tiêu thì cần có biện pháp kiểm soát, giáo dục phòng ngừa. Gần đây, sinh nhật của các cháu con nhà giàu thường có biểu hiện sử dụng “thuốc lắc”. Vì vậy, nên sinh nhật tại gia đình, không nên cho các em, các cháu tự do tổ chức tại nhà hàng, vũ trường. Thứ tư, cần kiểm soát chặt chẽ các sân bay, bến cảng, cửa khẩu để phát hiện kịp thời, không để ma túy xâm nhập vào Việt Nam. Phối hợp với cảnh sát các nước để đấu tranh, ngăn chặn từ xa. Thứ năm, tích cực đưa các em, các cháu vào cai nghiện cộng đồng hoặc cai nghiện bắt buộc.
Lần theo facebook này, PV lập tức tìm ra một loạt những địa chỉ cung cấp “hàng” với những cái tên công khai cho tới nửa bí mật như Chuyên “cỏ” Mỹ, P.C “cỏ” Mỹ, “cỏ” Mỹ Quy Nhơn, “cỏ” Mỹ Đà Nẵng, hội những người yêu cần sa, Hội những người yêu cần sa Thanh Hóa, Bán lẻ ma túy, hội những người “ngáo đá”, thảo dược thơm,... Điều đáng nói là ở những hội, những facebook cá nhân này, việc rao bán, trao đổi thông tin về các loại ma túy, ma túy tổng hợp khá công khai với số lượng người theo dõi lên đến hàng nghìn người. Bằng phương pháp dắt dây, càng đi sâu vào ma trận chợ ma túy ảo, PV báo ĐS&PL càng tá hỏa trước nguồn cung cấp “hàng” dồi dào tới choáng ngợp tại đây. Đi cùng với ma túy, các loại “hàng nóng”, “hàng cấm” cũng được rao bán như một dạng hỗ trợ “lên tới bến” cho dân chơi. Ngày 20/7/2014, vụ việc hai thanh niên láixe máy phóng theo hướng Yên Phụ, Trần Nhật Duật (Hà Nội) bị bắt quả tang trên đường vận chuyển ma túy đã gióng lên hồi chuông báo động về các chợ ma túy online này. Theo vụ việc, khoảng 23h ngày 23/7/2014, các trinh sát tổ công tác Y8/141- CATP Hà Nội đã phát hiện 2 thanh niên đi xe BKS 89M-07556 đi vào một quán bar cuối đường Yên Phụ có dấu hiệu khả nghi đã bí mật theo dõi. Khi tổ chức chặn giữ, kiểm tra, 2 thanh niên này định quay đầu bỏ chạy và tẩu tán một túi nilon bên trong có nhiều viên thuốc nén. Kiểm tra, số thuốc nén kể trên đều là ma túy tổng hợp. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, hai đối tượng là Lê Văn Dư (SN 1996), Hoàng Văn Hóa (SN 1995) đều ở Yên Mỹ, Hưng Yên khai nhận cầm 2 triệu đồng của một “ông anh ngoài xã hội” nhân dịp sinh nhật để mua ma túy tổng hợp về sử dụng. Nguồn ma túy này, hai đối tượng tìm được trên mạng xã hội facebook từ gợi ý của một dân chơi chứ không hề quen biết trước.
1.001 chiêu thức buôn bán và “đầu độc” con nghiện
Bên cạnh đó thị trường giao dịch ma túy diễn biến rất phức tạp. Theo lời một điều tra viên thuộc PC47, Công an Quảng Ninh, các đối tượng buôn bán loại ma túy này tùy theo từng đối tượng, tùy theo vốn liếng và độ liều lĩnh khi đánh “hàng” về. Việc cất giấu loại ma túy này cũng dễ hơn heroin nên việc phát hiện bắt giữ của cơ quan chức năng khó khăn hơn. Có đến cả 1.001 chiêu giấu ma túy mà nếu như không bám sát đối tượng, không dày công theo dõi thì không thể nào phát hiện bắt giữ, xử lý đối tượng. Vì lợi nhuận những kẻ buôn bán vận chuyển các chất gây nghiện đặc biệt là ma túy đá giở đủ chiêu nhằm tránh bị phát hiện. Thậm chí ngay đến một tờ tiền tiêu đối tượng cũng có thể giấu ma túy. Các đối tượng cho đây là phương thức “lý tưởng” mà sẽ không bị phát hiện. Nhưng mới đây, tổ công tác Y1/141 CATP Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện đối tượng Vũ Trường Hiếu (SN 1986, trú tại số 3 Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội) “dính” ma túy đá vào tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng, 5.000 đồng sau đó gấp lại ngay ngắn. Một  trong những chiêu giấu ma túy khó tưởng tượng nhưng lại khá phổ biến được các đối tượng nữ áp dụng là “nhét” “hàng”  vào chỗ kín và đây cũng chính là chiêu thức để chuyển “hàng” vào các vũ trường hiện nay. Một điều đáng nói, xu hướng sử dụng ma túy "đá" đang có chiều hướng gia tăng, số vụ trọng án liên quan đến người sử dụng chất gây nghiện thường bị ảo giác, thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật như giết người, cướp tài sản, bắt cóc trẻ em... có đối tượng còn tìm cách hủy hoại bản thân, giết người thân, bạn bè hoặc thậm chí là người đi đường.
Bác sỸ Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa điều trị tâm thần phân liệt, viện Sức khỏe tâm thần, bệnh viện Bạch Mai:
“Kẻ hủy diệt” phá hủy nội tạng, gây vô sinh
Chất Amphetamin chính là một loại ma túy tổng hợp. Dân gian gọi nó là đá vì viên màu trắng sữa, trắng đục, giống đá. Đây là một chất kích thích thần kinh rất mạnh. Thường, trong những trạng thái đó thì bệnh nhân sẽ “phiêu”, sống trong ảo giác. Sau khi hết ảo giác thì bệnh nhân sẽ đi vào trạng thái lờ đờ, mệt mỏi, đôi khi rối loạn về tâm thần. Sau một thời gian chìm trong ma tuý và thuốc lắc, nội tạng của con nghiện sẽ bị thương tổn, suy giảm chức năng nội tiết, làm ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng tình dục, thậm chí dẫn đến vô sinh.
Văn Hậu – Đỗ Huệ