News

6/recent/ticker-posts

Truy bắt kẻ đâm chết 2 người đàn ông trước quán karaoke

Vừa ra khỏi quán, 2 người đàn ông bất ngờ bị 1 kẻ lạ mặt cầm dao đâm liên tiếp khiến cả 2 nạn nhân chết tại chỗ.
Theo thông tin trên báo Dân việt, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) đang truy bắt và thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang và nhân dân biết, để nâng cao tinh thần cảnh giác; đề phòng đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (thường gọi là Tuấn, 33 tuổi), trú tại xã Thuận Thành, TX Phổ Yên (Thái Nguyên), chỗ ở hiện nay tại thôn 5, xã Hải Xuân, trong lúc không làm chủ được hành vi có thể tiếp tục gây án.
Theo đó, đối tượng Anh được xác định là hung thủ trong vụ án đâm chết 2 người đàn ông trước quán Karaoke Thủy Bình, thuộc khu 8 phường Hải Hòa, TP Móng Cái (Quảng Ninh) vào khoảng 0h15 ngày 14/12.
Đặc điểm nhận dạng đối tượng: cao khoảng 1,62m; dáng người trung bình (không gầy không béo); mặt tròn, tóc cắt ngắn, giữa trán có một vết sẹo lõm dài khoảng 2cm; thường xuyên đội mũ lưỡi trai.
Khi bỏ trốn đối tượng mặt quần bò, áo khoác bò, đội mũ lưỡi trai bò và đi giầy vải (đều màu xanh bạc). Bên trong mặc áo phông ngắn tay nền trắng chấm bi màu đỏ.

Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: Báo Dân việt


Trước khi gây án, đối tượng sử dụng 2 số điện thoại: 01694609049 và 01696349003. Tuy nhiên, cả hai máy điện thoại của đối tượng đã bỏ lại hiện trường vụ án.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng đâm chết người trước quán karaoke. Trước đó, báo Dân trí cũng đưa tin, sáng ngày 29/11, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Mân (22 tuổi), thường trú khu phố 9, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc cùng con dao gây án.
Theo chủ quán karaoke Hùng Tiền, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, vào khoảng 23h ngày 28/11, Lê Minh T. cùng bạn bè đang hát karaoke tại quán thì Trần Văn Mân cùng một số người vào hát chung. Khoảng 30 phút sau đó thì giữa hai nhóm có xảy ra cự cãi, xô xát trong phòng hát.
Mặc dù được chủ quán can ngăn nhưng khi vừa rời khỏi quán karaoke Hùng Tiền thì Mân đã rút con dao bấm mang theo đâm vào cổ và đầu T. Ngay sau đó, người nhà đưa T. đến Trạm y tế xã Gành Dầu cấp cứu nhưng T. đã tử vong.