News

6/recent/ticker-posts

Sự thật “vụ sạc điện thoại lấy 200.000 đồng” ở Vũng Tàu

Liên quan đến đoạn clip gây xôn xao dư luận về việc "sạc điện thoại lấy 200.000 đồng” ở Vũng Tàu, theo nhân vật trong clip, đoạn clip đã bị cắt cúp gây hiểu lầm cho người xem...
Tối 19/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip cùng lời chia sẻ rằng một du lịch ở Vũng Tàu lấy 200.000 cho một lần sạc điện thoại di động.
​Hình ảnh trong clip được xác định ở Khu du lịch Biển Đông, TP Vũng Tàu.
Báo Một thế giới đưa tin, quá bức xúc với hành vi "chặt chém" khách của một quán nước ở Vũng Tàu, một vị khách nữ đã tung clip trên lên mạng kèm theo chia sẻ như sau: "Vũng Tàu mình nè. Cũng là dân Vũng Tàu mà đi biển cũng bị ‘chặt chém’ hơn dân du lịch nữa. Chỉ cần cắm phích điện sạc pin thôi là 200.000 đồng! Mua 4 cục pin tiểu hết 40.000 đồng. Mướn bếp than nhỏ xíu với 5 cục than hết 100.000 đồng cũng đành chịu. Sợ dân mình luôn rồi đó. Đói quá thì xin mình cho một ít xài chứ đừng làm ăn kiểu thất đức như zậy. Ngày thường đó nha".
Trong clip này, khi bị người phụ nữ chất vấn về việc "chặt chém" khách, người đàn ông đầu trọc vẫn bình tĩnh trả lời và khẳng định rằng “cắm điện sạc pin gì cũng lấy 200.000 đồng”.
Không riêng tác giả clip mà nhiều người bày tỏ sự bức xúc với chủ quán nước này. Trong đó, một số người xin địa chỉ để kêu gọi tẩy chay quán nước hoặc thông báo lên Sở VH - TT - DL tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thông tin trên báo Tuổi trẻ, ông Đặng Hữu Tuần, phó giám đốc Khu du lịch Biển Đông (TP Vũng Tàu) cho biết, chiều 19/2 khi đi kiểm tra tình hình các bãi tắm, ông phát hiện có một đường dây điện kéo ngang từ trong ra bàn ghế bố của một nhóm du khách.

Anh Phan Văn Bình- người trong clip kể lại sự thật “vụ sạc điện thoại lấy 200.000 đồng”  (Ảnh: Tuổi trẻ).

Vì sợ không đảm bảo an toàn cho người qua lại, ông Tuần yêu cầu nhân viên của mình là anh Phan Văn Bình đi kiểm tra.
Anh Bình cho biết, khi đến thì thấy nhóm khách dùng dây điện, cắm vào ổ điện của khu du lịch để mở loa hát karaoke. Cả dây điện và loa đều do nhóm khách mang theo.
Anh Bình giải thích rằng, khu du lịch có trang bị dây điện đảm bảo an toàn và nhân viên trực để du khách dùng điện phát âm thanh. Mỗi lần thuê là 200.000 đồng.
Lúc này hai bên xảy ra to tiếng. Sau đó nhóm du khách ra về và khu du lịch không cho thuê được dây điện cũng như không lấy tiền điện mà nhóm khách đã dùng từ lúc 10h đến 15h.
Về việc vì sao trong clip xuất hiện câu nói “sạc điện thoại cũng 200.000 đồng”, anh Bình giải thích rằng, khi du khách hỏi vậy thuê dây điện sạc điện thoại cũng lấy 200.000 đồng à, thì anh trả lời “ừ” và nói thêm với đại ý đó là tùy du khách, muốn sử dụng gì cũng được.
Thế nhưng khi đưa clip lên mạng đã bị cắt đoạn sau và gây ra hiểu lầm.
“Sự việc hoàn toàn trái ngược với những gì đăng trên mạng xã hội và một số tờ báo dẫn lại. Tôi rất bức xúc và đau đầu vì hình ảnh của mình trong clip mà nhiều người ở quê gọi điện thoại vào hỏi han, rồi có ý trách móc tại sao làm vậy”, anh Bình nói.
Ông Tuần cho hay, Khu du lịch Biển Đông sẽ có văn bản đề nghị cơ quan chức năng làm rõ sự thật vì chỉ một clip không đúng đã làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của khu du lịch.