News

6/recent/ticker-posts

Bị phát hiện, ông trùm “tai to, mặt lớn” lao xuống sông tẩu thoát

Khi các con bạc đang say sưa đá gà thì lực lượng chức năng ập vào. Thấy bóng công an, nhiều đối tượng, trong đó có ông chủ trường gà, đã lao xuống sông tẩu thoát. Tuy nhiên, công an vẫn bắt giữ được 36 đối tượng, thu giữ gần 1.000 USD và hơn 340 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều xe ô tô, xe máy tay ga các loại...
Triệt phá trường gà lớn
Ngày 6/3, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) xác nhận vừa triệt phá một trường gà lớn. Trường gà này do một số đối tượng giang hồ cộm cán, sở hữu nhiều tiền án, tiền sự đứng ra tổ chức và bảo kê. Hiện, cơ quan công an đã bắt giữ 36 đối tượng liên quan, thu gần 1.000 USD, 340 triệu đồng tiền mặt, gần 40 chiếc xe máy tay ga các loại, hai chiếc xe hơi hạng sang và nhiều tang vật khác.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình tại địa bàn, cơ quan công an nhận tin báo, trên đỉnh núi đá Châu Thới (khu phố Châu Thới, phường Bình An) xuất hiện nhiều đối tượng tiền án, tiền sự như Tài “sẹo”, Hùng “mèo”, Tùng “bùa”... Mỗi khi hiện diện tại khu vực này, bọn chúng đều tỏ vẻ cảnh giác cao độ, mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh. Cùng lúc đó, không ít đối tượng đi xe hơi, xe máy tay ga đắt tiền các loại cũng đến khu vực với lý do đi thăm cảnh, viếng chùa (gần núi Châu Thới có một ngôi chùa cổ - PV). Nhưng mỗi lần có người gửi xe đi lên núi thì rất lâu sau mới thấy họ quay trở lại nơi trông giữ xe. Đặc biệt, mặt mũi, sắc thái của nhiều người khi ra về đều ở trạng thái bơ phờ, ủ rũ, khác hẳn với người đi vãn cảnh chùa.
Từ những dấu hiệu bất thường trên, được sự chỉ đạo của Trưởng Công an thị xã - Thượng tá Võ Văn Hồng – Cơ quan điều tra đã tiến hành họp khẩn cấp. Qua những nguồn tin từ địa bàn, cơ quan công an khẳng định, trên núi Châu Thới đang tồn tại một sòng bạc lớn, hoạt động dưới hình thức trường gà. Ngay lập tức, một chuyên án bí mật được thành lập để triệt phá sòng bạc trên.
Chiều mùng 2/3, hơn 60 cảnh sát đi trên nhiều xe đặc chủng quyết định tiến tới trường gà trên. Theo kế hoạch, một nhóm trinh sát tinh nhuệ sẽ vây ráp thành vòng tròn phía ngoài cùng quanh chân núi Châu Thới. Những người còn lại chia thành nhiều tốp nhỏ băng đường rừng trèo núi cùng tiến về trung tâm trường gà.
Vừa phát hiện thấy động, các nhân viên bảo vệ sòng bạc liền phát tín hiệu về “cơ quan đầu não” để đồng bọn tìm cách tẩu thoát. Thế nhưng, do đã lên kế hoạch từ trước, lực lượng công an đã khép chặt vòng vây. Khi trinh sát nổ súng chỉ thiên cảnh cáo các đối tượng có mặt tại sòng bạc, rất nhiều con bạc, bảo kê đã bỏ của chạy lấy người.
Tại hiện trường, nhiều cặp gà đá, các bộ bài tây phục vụ cho việc đánh bài ăn tiền, cá cược đá gà được vứt bỏ lại cùng khá nhiều USD và tiền Việt Nam... Tuy nhiên, một số đối tượng cầm đầu và con bạc vẫn cố tình lao mình xuống sông, hồ ven triền núi hòng thoát thân. Trong đó, đối tượng Đào Văn Tài (tức Tài “sẹo”, 38 tuổi, ngụ Đồng Nai) được xác định là ông chủ sòng bạc đã trốn thoát

Các đối tượng đánh bạc.

“Sân chơi” của nhiều đối tượng giang hồ cộm cán
Dù một số đối tượng liều mình tẩu thoát được trong thời điểm công an vây bắt tại hiện trường, nhưng 36 người vẫn bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai báo, sòng bạc này do Tài “sẹo” cầm đầu và hoạt động từ Tết Nguyên đán tới nay. Tài “sẹo” là đại ca của băng nhóm giang hồ vùng giáp ranh (Bình Dương – Đồng Nai – TP.HCM) với 3 tiền án về tội Trộm, cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Đàn em của Tài cũng chủ yếu là các đối tượng ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà. 

Được biết, quy trình hoạt động của sòng bạc rất kín kẽ và tinh vi khi chúng chọn địa bàn đồi núi hiểm trở, sát bìa rừng của núi Châu Thới. Xung quanh là vực thẳm, thung lũng và sông hồ. Các con bạc muốn tới đây chơi phải trải qua hai vòng kiểm soát nghiêm ngặt của các đối tượng bảo kê, trong đó có hai đối tượng Đinh Tấn Đạt (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) có hai tiền án về tội Cướp tài sản và cố ý gây thương tích và Hà Văn Nghĩa (26 tuổi, tạm trú Bình Dương). Cả hai đều là đệ tử ruột của Tài “sẹo”, có nhiệm vụ cảnh giới vòng ngoài. Nhận được tín hiệu con bạc tới, Đạt sẽ dùng nhiều câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra lai lịch con bạc xem có đủ “tiêu chuẩn” về độ tin cậy, tiền bạc và máu mặt không. Con bạc nào hội đủ các yếu tố này thì mới được bảo kê cho vào vòng thứ 2. Lúc này, Đạt và Nghĩa sẽ điện thoại vào chốt tiếp theo cho Đinh Thế Trực (39 tuổi, tạm trú Bình Dương) và Hùng Văn Tùng (biệt danh Tùng “bùa”, 42 tuổi, ngụ Đồng Nai, cũng là đệ tử ruột của Tài “sẹo”) có một tiền án về tội Trộm cắp khảo thí rồi sau đó dùng xe máy chở vào sòng bạc theo đường mòn mà bọn chúng tự mở.
Ngoài ra, Tài còn cử một đệ tử ruột khác tên Nguyễn Thanh Hùng (tự Hùng “mèo”, 42 tuổi, quê Bình Dương) nổi tiếng là “đàn anh” trong giới cờ bạc Bình Dương cùng tham gia đánh bạc với số tiền lớn để “nhóm lửa” các canh bạc. Với các canh bạc được mở, nhà cái phải chia cho Tài “sẹo” số tiền 2 triệu đồng/1 giờ, riêng đá gà thì thu thiều xâu 5% số tiền theo từng ván cá cược. Các con bạc có nhu cầu đánh bạc thâu đêm sẽ được phục vụ cơm nước. Còn những con bạc thua, có nhu cầu vay tiền nóng tại chỗ cũng được Tài “sẹo” tạo điều kiện. Được biết, mỗi ngày, Tài mở liên tiếp các trận đá gà, đánh bài... cho các con bạc trên địa bàn Bình Dương và cả Đồng Nai, TP.HCM tham gia. Qua đó, số tiền hắn đã chia cho đệ tử và bỏ túi cho tới nay đã lên đến hàng tỉ đồng.
Nói về vụ việc, một cán bộ điều tra cho biết: “Đây là sòng bạc lớn nhất từ trước tới nay tại Bình Dương. Bọn chúng không chỉ đánh bạc, cá cược với số tiền nhiều mà còn quy tụ nhiều đối tượng giang hồ, cộm cán. Chúng không những liều lĩnh, tinh ranh mà còn ngoan cố dù đã bị bắt. Các con bạc cũng toàn là dân chơi, nhiều tiền, muốn thể hiện mình. Để triệt phá thành công sòng bạc trên, lực lượng trinh sát đã phải mất rất nhiều thời gian để theo dõi, nắm bắt được quy trình hoạt động của các đối tượng. Có như vậy, mới bắt gọn các đối tượng này ngay tại trận được...”.
Khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc, đánh bạc 
Đại diện Công an thị xã Dĩ An thông tin, bước đầu sẽ hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Sau đó, phía Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục truy bắt đối tượng cầm đầu là Tài “sẹo” để mở rộng điều tra.