News

6/recent/ticker-posts

Lĩnh án vì đánh đập, ép con nợ trả tiền

Cho vay với lãi suất "cắt cổ", khi con nợ không thanh toán đúng hạn lãi, bà Chung tổ chức đánh đập gây sức ép buộc trả tiền.
Ttheo tin tức trên VOV, ngày 17/3, TAND Hà Nội đưa Tăng Thị Hà (46 tuổi, trú ở Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Thị Chung (50 tuổi, trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử tội Cướp tài sản

Lãnh án tù vì đánh đập con nợ (Ảnh minh họa)

Theo cáo trạng, khoảng năm 2011, Tăng Thị Hà đứng ra bảo lãnh để chị Dương Sơn Ca (37 tuổi, trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) vay 150 triệu đồng của anh Nguyễn Tất Thắng.
Thời hạn vay kể từ ngày 16/11/2011 đến ngày 16/1/2012, kèm theo điều kiện, hàng tháng chị Ca phải trả 50 triệu đồng tiền gốc và lãi.
Theo Vnexpress, khoảng tháng 4/2011, chị Ca còn vay của Nguyễn Thị Chung (50 tuổi, quận Hoàng Mai) 100 triệu đồng với lãi suất "cắt cổ" một triệu đồng một ngày. Chị này nhiều lần trả lãi cho Chung, tổng cộng 150 triệu đồng.
Từ cuối năm 2011, chị Ca không có khả năng thanh toán tiếp và số tiền nợ (cả gốc và lãi) tính đến tháng 11/2004 lên tới hơn 600 triệu đồng. Chiều 8/11/2014, Chung và Hà cùng rủ nhau đi đòi tiền cơn nợ. Họ ép chị Ca lên taxi đưa đến một quán cà phê rồi cùng 6 người khác bao vây, đánh chửi.
Cảnh sát cáo buộc, Chung và Hà ép nạn nhân viết các giấy nhận tiền đặt cọc hơn 800 triệu đồng với nội dung không đúng sự thật để hợp thức hóa việc cho vay với lãi suất vượt quá quy định. Cả hai bắt chị Ca mở ví ra kiểm tra và lấy đi hơn 2 triệu đồng.

Xác định hành vi của bị cáo Hà và Chung đã phạm tội Cướp tài sản, tòa tuyên mỗi bị cáo 15 năm tù.