News

6/recent/ticker-posts

Phẫn nộ thiếu nữ 15 tuổi bị cưỡng hiếp, thiêu sống ngay tại nhà

Thiếu nữ 15 tuổi ở New Delhi (Ấn Độ) đang rơi vào tình trạng nguy kịch ở bệnh viện sau khi bị “yêu râu xanh” tấn công và cưỡng hiếp ngay tại sân thượng nhà mình.
Theo AP, cảnh sát Ấn Độ ngày 7/3 đã bắt giữ một nghi phạm 20 tuổi có liên quan đến vụ cưỡng hiếp và thiêu sống thiếu nữ 15 tuổi ở ngôi làng, Tigri, bang Utta Pradesh, New Delhi.
Sĩ quan cảnh sát Yadram Singh của đồn cảnh sát Bisrakh cho hay, nghi phạm bị bắt giữ nhờ một số manh mối như vết bỏng trên cánh tay.
Biểu tình phản đối nạn cưỡng hiếp ở Ấn Độ.
Nghi phạm đối mặt với các cáo buộc bao gồm cưỡng hiếp, cố gắng giết người, hành hung trẻ vị thành niên, gây thương tích nghiêm trọng.
Theo lời kể của gia đình cô bé, cha mẹ cô đã phát hiện ra khi nghe thấy tiếng con gái gào thét ở khu vực tầng thượng vào sáng sớm hôm qua 8/3.

Nạn nhân bị bỏng nặng gần như toàn thân và đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Báo chí địa phương đưa tin, nạn nhân bị bỏng tới 95% và đang được điều trị ở một bệnh viện ở New Delhi. 
Một lần hiếm hoi khi tỉnh lại giữa những cơn hôn mê triền miên, thiếu nữ kể lại với cảnh sát rằng, cô bị cưỡng hiếp, đánh đập và thiêu trên lửa bởi một người đàn ông đã theo dõi mình trong nhiều tháng.
Trong một diễn biến khác, cảnh sát Mumbai hiện đang điều tra vụ phát hiện thi thể bé gái 14 tuổi trong một bụi rậm ở ngoại ô. Nạn nhân có thể đã bị cưỡng hiếp trước khi bị giết hại. Được biết, cô bé mất tích sau khi bị tách khỏi bố mẹ ở một ga tàu vào tối hôm 6/3.
Đây chỉ là một trong số nhiều vụ cưỡng hiếp và bạo lực mới nhất xảy ra tại Ấn Độ trong khi chính phủ Ấn Độ tỏ ra bất lực trong việc bảo vệ phụ nữ và bé gái.
Sau vụ một nữ sinh viên bị cưỡng hiếp tập thể đến chết trên xe bus ở New Delhi cách đây 3 năm gây chấn động dư luận cả thế giới, chính phủ Ấn Độ đưa ra các chính sách như tăng gấp đôi án phạt tù đối với hành vi hiếp dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em.
Tuy nhiên, các nhà hoạt động xã hội cho rằng, Ấn Độ cần hành động hơn nữa như tăng cường giáo dục giới tính, tăng cường các cơ sở hạ tầng cơ bản để đảm bảo an toàn.