News

6/recent/ticker-posts

11/15 bệnh nhân COVID-19 mới ở Đà Nẵng từng âm tính trước khi công bố nhiễm

Tối 15-8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả dịch tễ 14 trong số 15 bệnh nhân đã được công bố ngày 14-8. Nhiều người từng có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi công bố nhiễm.

Một phòng xét nghiệm liên quan đến COVID-19 ở Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trong số 14 trường hợp bệnh nhân được công bố lý lịch dịch tễ này, có tới 11 bệnh nhân từng có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong lần đầu được xét nghiệm.

Thậm chí có người 2 lần đầu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính trước khi được xác định nhiễm SARS-CoV-2.

Cụ thể như nữ bệnh nhân 921 tên N.T.T. (49 tuổi, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) có 2 lần xét nghiệm âm tính trước khi có xét nghiệm dương tính.

Trước khi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, vào ngày 21-7, bệnh nhân được con gái P.T.M.T. đưa đến khám và nhập viện điều trị tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, hầu hết các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi được công bố nhiễm đều lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1) tại Bệnh viện Đà Nẵng.