News

6/recent/ticker-posts

Áp thấp mạnh lên thành bão số 3 nhưng bị bão Jangmi kéo, có thể không ảnh hưởng đất liền

Dù đã mạnh thành bão (cơn bão số 3 - tên quốc tế Mekkhala) nhưng cơn bão đang hoạt động tại Biển Đông này lại bị cơn bão mạnh hơn đang hoạt động ngoài khơi Philippines kéo đi về phía Bắc, hầu như không có khả năng ảnh hưởng đến nước ta.

Sơ đồ đường đi của bão số 3 - Ảnh: Trung tâm dự báo khi tượng thủy văn quốc gia

Trung tâm dự báo khi tượng thủy văn quốc gia cho biết 13h ngày 10-8, bão số 3 cách phía Bắc đảo Luzon (Philippines) khoảng 320km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 1h sáng 11-8, bão cách bờ biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm (Hoàng Sa - Trường Sa) phải tìm nơi trú tránh và đề phòng gió mạnh, lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của bão với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh, ở vùng biển phía Đông khu vực bắc Biển Đông trong chiều và đêm nay có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Khu vực giữa Biển Đông trong chiều và đêm nay còn có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.