News

6/recent/ticker-posts

Can phạm xé vỏ chăn bện thòng lọng tự tử trong buồng giam

Ngay sau khi phát hiện, cán bộ trại tạm giam đã sơ cứu và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 7h35 sáng 18-8, can phạm Già Bá Mài đã tử vong tại bệnh viện.

Can phạm Già Bá Mài đã xé vỏ chăn, bện thành một sợi dây rồi buộc lên ô cửa thông gió đằng trước cửa buồng giam tạo thành thòng lọng treo cổ tự tử tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn.


Ngày 18-8, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết vừa phát hiện phạm nhân Già Bá Mài (28 tuổi, trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) có hành vi tự tử tại buồng giam.

Theo công an, khoảng 6h30 cùng ngày, cán bộ quản giáo phát hiện Già Bá Mài thắt cổ tự tử tại buồng giam số 8, nhà B, trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn.

Ngay sau khi phát hiện, cán bộ trại tạm giam đã tiến hành sơ cứu và đưa can phạm đi Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 7h35 cùng ngày, Già Bá Mài đã tử vong tại bệnh viện.

Theo Công an, Mài đã xé vỏ chăn, bện thành một sợi dây rồi buộc lên ô cửa thông gió đằng trước cửa buồng giam tạo thành thòng lọng treo cổ.

Già Bá Mài là can phạm trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện, bắt quả tang vào ngày 19-12-2019, tại phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn với tang vật là 55 bánh heroin.

Ngày 23-12-2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, quyết định tạm giam Già Bá Mài về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngày 16-4-2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra bản kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Già Bá Mài theo khoản 4, điều 250, Bộ luật hình sự. Ngày 3-6, Viện KSND tỉnh Bắc Kạn ra cáo trạng truy tố Mài với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Theo lịch, ngày 26-8-2020 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn sẽ đưa vụ án ra xét xử.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ, đồng thời thông báo gia đình can phạm biết. 

Trước đó, ngày 1-8, cũng tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn, hai tử tù Lăng Văn Vân và Lương Văn Bằng cũng được Công an tỉnh Bắc Kạn thông báo đã treo cổ tự tử bằng dây bện từ sợi chăn và chiếu tại khu nhà biệt giam.

Bốn ngày trước khi chết, hai can phạm này bị TAND tỉnh Bắc Kạn tuyên án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.