News

6/recent/ticker-posts

Hành trình hai bệnh nhân nhiễm nCoV ở Quảng Trị

Hai “bệnh nhân 861, 862” từng chăm sóc người nhà ở bệnh viện Quảng Trị và đi lại nhiều nơi trong cơ sở y tế này.

Sáng 12/8, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Quảng Trị công bố hành trình của hai "bệnh nhân 861, 862". Đây là các ca bệnh được Bộ Y tế công bố tối 11/8.

"Bệnh nhân 861", nữ, 36 tuổi, trú thôn Hà Thanh (xã Gio Châu, huyện Gio Linh), làm việc cùng công ty với các "bệnh nhân 750, 833".

Ngày 27 và 28/7, chị này đến thăm người nhà tại Khoa Sản và Phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Nhà chức trách phong toả khu dân cư nơi "bệnh nhân 861" sinh sống. Ảnh: Hoàng Táo

Sáng 1/8, chị chở con gái đến khám tại Phòng khám đa khoa Bác sỹ Hoàng Đức Dũng (TP Đông Hà). Ngày 3/8, chị chở con gái về tiêm huyết thanh uốn ván tại Phòng khám số 5 của Trung tâm Y tế huyện Gio Linh. Sáng 5/8, chị đưa con gái đến Trạm Y tế xã Gio Châu tiêm phòng.

Gia đình "bệnh nhân 861" có quán ăn sáng nên chị tiếp xúc với một số khách ăn sáng trong thời gian trên; ngoài ra, chị còn đi xay lúa ở thị trấn Gio Linh.

Ngày 7/8, chị được cách ly tập trung tại nhà khách UBND huyện Gio Linh.

"Bệnh nhân 862", nữ, 66 tuổi, trú thôn Ruộng (xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa), là mẹ của "bệnh nhân 832".

Từ ngày 2 đến 7/8, bà chăm sóc con trai là "bệnh nhân 832" bị suy thận, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Trong thời gian này, bà đi nhiều nơi trong khu nhà G, đến căn tin bệnh viện để nhận cơm và các quán bán hàng xung quanh bệnh viện.

Ngày 8/8, bà được cách ly tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị.

Hiện tầng 6, nhà G bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị được phong toả. Chiều 9/8, toàn bộ nhân viên y tế, người nhà và bệnh nhân được di chuyển đi khu nhà khác để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm nCoV.

Tối qua 11/8, nhà chức trách Quảng Trị cũng đã phong tỏa khu dân cư xóm Bàu, thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh - nơi sinh sống của "bệnh nhân 861". Khu dân cư này có 108 hộ, 408 người.

Trong sáng nay, lực lượng chức năng tiếp tục đến căng dây xung quanh xóm Bàu, lập 4 chốt kiểm soát với 100 người gồm công an, quân sự, dân quân tự vệ, y tế...

Xóm Bàu nằm hai bên quốc lộ 1A nên việc phong tỏa gặp khó khăn, phương tiện giao thông Bắc Nam qua lại liên tục và nhiều đường mòn lối rẽ ra quốc lộ 1A.

Nhà chức trách huyện Gio Linh nói việc phong tỏa xóm Bàu nhằm hạn chế di chuyển của người dân ở vùng nguy cơ cao, giảm khả năng lây lan ra cộng đồng.

Ông Trần Quốc Huế, 63 tuổi, đồng tình với việc phong tỏa khu dân cư, tuy nhiên, ông nhận xét "việc phong tỏa diễn ra chậm so với diễn biến dịch bệnh, một số hộ dân vẫn chủ quan đi lại nhiều nơi".

Đến nay, Quảng Trị ghi nhận sáu ca nhiễm nCoV, trong đó một ca là "bệnh nhân 832" tử vong chiều 11/8.