News

6/recent/ticker-posts

Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất ngày 1/9

Ngày tựu trường sớm nhất của tất cả cấp học ở Hà Nội là 1/9, lễ khai giảng được tổ chức vào thứ bảy 5/9.


Theo thông báo ngày 20/8 về khung thời gian năm học 2020-2021 của UBND TP Hà Nội, học kỳ I kết thúc trước ngày 16/1/2021. Thời gian hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II là trước 25/5/2021, kết thúc năm học trước 31/5/2021.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS sẽ xong trước ngày 15/6/2021. Công tác tuyển sinh vào lớp 10 hoàn thành trước ngày 31/7/2021.

Thời gian tổ chức thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và khoa học kỹ thuật cấp quốc gia sẽ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của Hà Nội tương tự với khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra. Hôm 30/6, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), khẳng định các trường không được tổ chức dạy học trước ngày khai giảng. Việc này không chỉ được thực hiện ở năm học 2020-2021 mà sẽ áp dụng ở các năm học tiếp theo.

Các địa phương xây dựng khung kế hoạch thời gian năm học riêng nhưng phải đảm bảo ít nhất 35 tuần thực học đối với giáo dục mầm non và phổ thông, trong đó học kỳ I ít nhất 18 tuần, học kỳ II 17 tuần. So với mọi năm, cấp THCS và THPT được giảm hai tuần. Đối với giáo dục thường xuyên, các địa phương phải đảm bảo có ít nhất 32 tuần thực học, mỗi kỳ ít nhất 16 tuần.

Năm 2019-2020, do ảnh hưởng của Covid-19, 22 triệu học sinh cả nước phải nghỉ học 3 tháng, thời gian kết thúc năm học muộn một tháng rưỡi (15/7). Với năm học 2020-2021, một số địa phương có dịch như Quảng Nam dự kiến phải cho học sinh học trực tuyến ngay từ đầu năm học. Các trường tư thục được tựu trường sớm một tháng cũng đã phải lùi lịch tựu trường. Một số trường đã dạy trực tuyến từ 17/8 như Tiểu học Archimedes hay trường THCS-THPT Lương Thế Vinh.