News

6/recent/ticker-posts

Miền Bắc tuần tới nắng 35 độ C

Cả tuần tới, miền Bắc ngày nắng 35 độ C, mưa chỉ còn cục bộ ở miền núi; miền Trung xuất hiện nắng nóng 36-37 độ.

Hai ngày qua, vùng núi phía Bắc xuất hiện mưa rào, giông về đêm do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000 m. Trong khi đó, Hà Nội và vùng đồng bằng trời nắng, nhiệt độ cao nhất lên 35 độ C, ngưỡng nắng nóng.


Cơ quan khí tượng dự báo, từ mai 31/8, rãnh áp thấp suy yếu, nhiệt độ miền Bắc cao nhất lên 35-37. Đến ngày 7/9, miền Bắc sẽ đón mưa giông, nhiệt độ giảm.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, thứ hai nhiệt độ Hà Nội 26-35, những ngày tiếp theo cao nhất lên 36, ban đêm còn 26-27 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nền nhiệt dao động 16-26 độ C.

Miền Trung tuần tới xảy ra nắng nóng do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-37, có nơi trên 38 độ C. Từ sau ngày 5/9, nắng nóng có xu hướng giảm dần.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới xuất hiện mưa giông về chiều tối do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Nam Bộ cao nhất 30-33, Tây Nguyên 28-31 độ C.

Dự báo xa của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tháng 9 nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5-1 độ C; tháng 10 xấp xỉ nhiều năm; tháng 11-12 thấp hơn 0,5-1 độ C.

Không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng sớm, nền nhiệt trung bình mùa đông năm 2020-2021có xu hướng thấp hơn so với mùa đông năm 2019-2020.

Dự báo từ nay cho tới hết năm 2020, còn khoảng 7-9 cơn bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện ở biển Đông, trong đó 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, tập trung ở miền Trung và Nam.