News

6/recent/ticker-posts

Quán karaoke lén cho khách đến chơi ma túy giữa thời dịch

Dù đã có lệnh cấm hoạt động nhưng quán karaoke Hải Triều vẫn lén lút mở quán, tổ chức cho hàng chục con nghiện đến tụ tập chơi ma túy và lưu lại ở trong quán nhiều ngày.

Ngày 16/8, Công an huyện Gò Dầu cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh, Công an thị xã Trảng Bàng, Công an huyện Bến Cầu triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, cho vay nặng lãi và tổ chức đánh bạc.

Hiện cơ quan an ninh đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng trong đường dây này, bao gồm: Phạm Văn Nghĩa (sinh năm 1981); Lê Phong Trần (sinh năm 1984); Phan Thị Hồng Tươi (sinh năm 1995); Trần Hoài Anh (sinh năm 1985); Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1983); Thân Văn Dừa (sinh năm 1985); Huỳnh Anh Phi (sinh năm 1986); Ôn Thị Hồng Ngọc (sinh năm 1987, cùng ngụ thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Minh Kha (sinh năm 1997); Võ Quốc Tiến (sinh năm 1997); Đỗ Văn Trí (sinh năm 2001, cùng ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ khi bắt quả tang bao gồm: 15 xe ô tô, 62 xe mô tô, 680 triệu đồng đồng; 6 tờ giấy có nội dung cho vay, 171 bịch nylon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (ghi là ma túy), 1 còng số 8, 4 con dao…

Công an Tây Ninh kiểm tra cơ sở Hải Triều

Theo Công an Tây Ninh, dù UBND tỉnh đã có lệnh cấm tụ tập đông người, ngừng các dịch vụ karaoke, bar… để phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhưng quán Karaoke Hải Triều (thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) vẫn hoạt động lén lút, mở quán tổ chức cho những người nghiện từ nhiều địa phương khác trong tỉnh và từ TPHCM kéo đến tụ tập chơi ma túy và lưu lại ở trong quán nhiều ngày.

Bên ngoài cổng quán mặc dù có treo biển báo ngưng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng qua theo dõi địa bàn, Công an huyện Bến Cầu phát hiện quán vẫn hoạt động với nhiều hành vi phạm pháp.

Do đó, vào lúc 23h ngày 15/8, lực lượng Công an Tây Ninh bất ngờ đột kích kiểm tra hành chính và bắt quả tang cơ sở karaoke Hải Triều do vợ chồng Nguyễn Thanh Tiền (sinh năm 1976, ngụ phường 14, quận Tân Bình, TPHCM) làm chủ vẫn đang hoạt động với nhiều khách bên trong.

Cơ sở này do bị lực lượng chức năng kiểm tra nhiều lần, sợ bị tước giấy phép kinh doanh nên vợ chồng Tiền giả vờ làm hợp đồng cho Phạm Văn Minh (sinh năm 1987, ngụ xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) thuê lại cơ sở nhưng thực chất vẫn do vợ chồng Tiền điều hành, Minh chỉ làm quản lý.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 7 phòng đang cho khách thuê trong đó có 3 phòng với 76 người đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tại đây, công an thu giữ nhiều gói ghi là ma túy, 15 xe mô tô, 46 xe mô tô, 400 triệu đồng.

Tiếp đó, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của các đối tượng trên thu giữ thêm: 6 tờ giấy có nội dung cho vay, 171 bịch nylon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (ghi là ma túy), 280.080.00 đồng, 1 còng số 8, 4 con dao…

Ngoài ra, qua khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ chứng minh các đối tượng còn có hành vi đánh bạc với hình thức cá cược bóng đá qua mạng, đá gà qua mạng.

Hiện Công an huyện Gò Dầu đang tiếp tục truy bắt thêm những đối tượng liên quan khác.