News

6/recent/ticker-posts

Triệt phá đường dây đưa người ‘đi chui’ sang Trung Quốc giá 1,5 triệu đồng

Mỗi người "đi chui" sang Trung Quốc phải nộp cho các nghi phạm 450 nhân dân tệ (khoảng 1,5 triệu đồng).

7 người vượt biên trái phép bị lực lượng biên phòng A Mú Sung ngăn chặn - Ảnh: TRUNG DŨNG

Ngày 13-8, Đồn biên phòng A Mú Sung, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" xảy ra tại xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Ngày 4-8-2020, Phùng Lở Mẩy và Phùng Láo Tả cùng trú tại xã A Mú Sung, huyện Bát Xát (Lào Cai) dẫn 7 người phụ nữ theo đường mòn vượt biên sang Trung Quốc. Khi gặp lực lượng biên phòng, Mẩy và Tả bỏ lại 7 người ở biên giới rồi chạy trốn.

Ngay sau đó, cả hai bị bộ đội biên phòng truy bắt, đưa về đồn biên phòng làm rõ.

Mẩy và Tả khai cấu kết với vài người Trung Quốc đưa người từ Việt Nam vượt biên sang Trung Quốc. Cả hai là người địa phương, thông thạo địa bàn, biết rõ các đường mòn, lối mở, trực tiếp dẫn người vượt biên trái phép.

Nhóm này thoả thuận, muốn được dẫn "đi chui" sang Trung Quốc, mỗi người phải nộp 450 nhân dân tệ (khoảng 1,5 triệu đồng). Đây là lần thứ 3 nhóm này dẫn người "đi chui" sang Trung Quốc.

2 lần trước, nhóm của Mẩy, Tả đã dẫn 23 người sang bên kia biên giới, thu hơn 7.200 NDT.