News

6/recent/ticker-posts

Cổng trường học đổ sập đè chết 3 học sinh tại chỗ và 3 em bị thương

Một nhóm học sinh chơi đùa, đánh đu trên cánh cổng trường phân hiệu Bản Phung (xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ cánh cổng đổ sập khiến 3 em tử vong, 3 em nhập viện cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: P. VANG

Trao đổi với pv chiều 7-9, bà Nguyễn Thị Trâm - bí thư xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, Lào Cai) - xác nhận thông tin trên và cho biết khoảng 13h30 chiều 7-9, một nhóm học sinh chơi đùa, đánh đu trên cánh cổng trường phân hiệu Bản Phung, Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng.

"Trong quá trình các em đánh đu thì cánh cổng bất ngờ đổ xuống đè lên các em. Vụ việc làm 3 em tử vong tại chỗ, 3 em bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Hiện sức khỏe 3 em bị thương đã ổn định" - bà Trâm cho biết.

Theo bà Trâm, ngay sau vụ việc, lãnh đạo tỉnh, huyện và xã đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các em gặp nạn. 

"Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng công an làm rõ" - bà Trâm thông tin thêm.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Văn Bàn cho biết, khoảng 13h chiều, trong lúc chờ vào lớp, một số học sinh rủ nhau chơi đu cánh cổng tại phân hiệu thôn Bản Phung, Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng. 

Do đông học sinh đu bám nên trụ cổng và cánh cổng bị đổ sập, đè lên người 6 em. 

Vụ việc khiến 3 học sinh tử vong (2 em học lớp 1 và 1 em học lớp mầm non 4 tuổi) và 3 học sinh bị thương. 

Tại hiện trường, cổng trường nằm trên một con dốc, cách mặt đường chừng 2m, một trụ gạch đổ, gãy làm đôi cùng một cánh cổng sắt cao 2m, có chắn song đổ xuống đất. Cánh cổng còn lại vẫn còn nguyên. 

Phân hiệu Bản Phung là nơi học tập của học sinh mầm non và tiểu học tại xã Khánh Yên Thượng.