News

6/recent/ticker-posts

Đánh người phụ nữ giữa khuya để cướp vàng, thủ phạm để rơi quần tại hiện trường

Chiến khai nhận do sống gần nhà bà Đào, biết bà sống một mình, đeo nhiều trang sức và thường sang nhà người em trai cạnh bên ngủ nhờ nên nảy sinh ý định cướp tài sản của bà Đào.

Nghi can Võ Thành Chiến tại cơ quan công an 

Ngày 11-10, Công an thị xã Cai Lậy, Tiền Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Thành Chiến (38 tuổi, ngụ xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy) để điều tra hành vi "cướp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h ngày 30-9, bà Hồ Kim Đào (55 tuổi, ngụ xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy) đang ngủ bên hiên nhà của người em trai thì bất ngờ bị 1 người lạ mặt dùng mền bịt miệng, đè lên người và đánh bà bị thương nặng. Sau đó, người này cắt 29 chiếc vòng, tháo luôn chiếc nhẫn vàng mà bà Đào đang đeo trên tay. 

Gây án xong nam thanh niên này nhanh chân tẩu thoát. Bà Đào cùng người thân báo công an và cho biết số trang sức mà bà bị mất khoảng 18 chỉ vàng 18K, trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Tại hiện trường, công an thu giữ được 1 chiếc dép và 1 chiếc quần dài mà hung thủ gây án làm rơi lại khi đang trên đường bỏ trốn. Qua điều tra và sàng lọc nhiều người nghi vấn, cơ quan điều tra Công an thị xã Cai Lậy bắt giữ Chiến.

Tại cơ quan công an, Chiến khai nhận do sống gần nhà bà Đào, biết bà sống một mình, có đeo nhiều trang sức và thường sang nhà người em trai cạnh bên để ngủ nhờ. Bà Đào lại có thói quen ngủ bên hiên nhà. Bản thân Chiến cờ bạc, nợ nần khoảng 200 triệu nên nảy sinh ý định cướp tài sản của bà Đào.

Để thực hiện ý đồ xấu, Chiến chuẩn bị kìm, đi xe ôm đến nhà em bà Đào để thực hiện hành vi trên. Khi cướp được tài sản, Chiến đem cất giấu và ném chiếc kìm xuống mương nước để phi tang.

Công an đã truy tìm chiếc kìm và thu giữ 29 chiếc vòng đeo tay.

Được biết, Chiến làm nghề mua bán dừa trái trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, do thiếu nợ Chiến đã bán nhà và thuê 1 căn nhà gần nhà bà Đào để sinh sống cùng vợ, con.